Xưa nay trong bóng đá, thi đấu giao hữu cũng có năm bảy kiểu dạng: kiểm tra trước một giải đấu quan trọng, trong một dịp vui vẻ nào đó và đơn giản và giao hữu chỉ là…giao hữu, khi các đội bóng lớn “thả lỏng” trước mùa giải mới, thi đấu chỉ vì nhiệm vụ kiếm tiền, đáp lễ một ai đó hâm mộ và sẵn túi tiền.
BCó nhiều nguyên nhân dẫn tới việc này. Thứ nhất là bóng đá Việt so với khu vực và thế giới ở tầm mức quá thấp nên nếu thi đấu kiểm tra sẽ không mang lại kết quả nào, nhất là những đội bóng lớn. Trong khu vực, ngay ĐT Thái Lan, nếu chọn thi đấu giao hữu họ cũng không chọn ĐTVN vì điều họ cần sẽ không có được.
Trong điều kiện đó, những đội bóng lớn sẽ đặt ra điều kiện thứ hai là phải…có tiền, phải trả tiền, như cách ĐT Brazil thi đấu vòng quanh thế giới hay các CLB giải Ngoại hạng Anh đi châu Mỹ, châu Á, châu Úc mới đây.
Trong quá khứ, bóng đá Việt từng gặp các CLB tên tuổi như Juventus, Arsenal và bây giờ là Man City. Không thể đặt nặng vấn đề thắng thua, cũng không thể nói chuyện bán vé hay làm thế nào đó để không bị lỗ. Nói thế để thấy việc làm của các ông bầu là đáng tôn trọng.
Bởi trước hết, người hâm mộ có dịp chứng kiến bằng da bằng thịt những cầu thủ đẳng cấp thế giới thi đấu (dù chỉ mức vui vẻ). Các tuyển thủ quốc gia cũng có dịp cọ xát và quan trọng để biết mình đang ở đâu nếu còn muốn phấn đấu trưởng thành.
Điều đáng nói nhất là quan điểm của các nhà cầm quân trong thi đấu giao hữu. Với HLV trưởng Miura, dù giao hữu thì cầu thủ cũng phải vào trận với 100% sức lực, không chỉ tôn trọng đối thủ, tôn trọng người hâm mộ mà cái chính là kiểm tra chính xác năng lực của mọi cầu thủ trước khi chọn đội hình tối ưu.
Trước đã thế, nay HLV Miura lại càng nghiêm khắc với lựa chọn chuyên nghiệp đó. Bóng đá Việt rõ ràng được hưởng lợi rất nhiều, tiến bộ rất nhiều từ việc này. Các vòng đấu của V.League, có hay không HLV Miura dự khán thì các cầu thủ cũng tự ý thức để thi đấu tốt, xứng đáng để được gọi lên tuyển làm nhiệm vụ quốc gia.
Khi và chỉ khi cầu thủ tự ý thức phấn đấu như thế, bóng đá Việt mới có cơ hội trưởng thành. Công lao của HLV Miura, vì thế không chỉ ở việc xây dựng các đội tuyển quốc gia, mà trước hết là tạo động lực cho mọi cầu thủ từ các CLB, từ các trận đấu của V.League hay giải hạng Nhất, thậm chí từ các trận giao hữu vốn rất vô bổ trước đây.
Nghĩa là bóng đá Việt sẽ không “xây nhà từ nóc” như ai đó nói, nếu kiên trì theo cách làm nghiêm túc của HLV người Nhật Toshya Miura!