MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Chung kết SEA Games 29: U22 Malaysia có thiên thời, địa lợi

    12:56 Thứ ba 29/08/2017

    BongDa.com.vn Đối đầu với nhà ĐKVĐ Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 29, U22 Malaysia đang có rất nhiều lợi thế nhất là việc được chơi trên sân nhà Shah Alam.

    Cảm xúc của hai trận bán kết ở SEA Games 29 năm nay có rất nhiều điều thú vị, Thái Lan được đánh giá cao hơn Myanmar ở lượt trận bán kết thứ nhất, thế nhưng trong 90 phút nhà ĐKVĐ không thể khuất phục những chàng trai trẻ của bóng đá Myanmar. Phải đợi đến phút bù giờ thứ 5 của trận đấu U22 Thái Lan mới có thể xuyên thủng được mành lưới của Myanmar và qua đó giành vé vào chung kết.

     - Bóng Đá

    Có mặt ở trận chung kết U22 Malaysia đã trải qua 5 trận toàn thắng SEA Games 29. Ảnh: Đình Viên.

    Tâm lý là điều mà nhiều người thấy rõ ràng nhất ở các cầu thủ Thái Lan, trước một Myanmar phòng ngự kín kẽ, khoa học bên phần sân nhà các cầu thủ Thái Lan hoàn toàn bế tắc. Trên khán đài CĐV Myanmar máu lửa, cổ động cho đội nhà, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Thái Lan cóng. Tuy nhiên một lần nữa định mệnh đã không mỉm cười với U22 Myanmar khi họ để thua những giây cuối cùng của trận đấu.

    Trở lại với trận bán kết thứ hai giữa Malaysia gặp Indonesia, một kịch bản tương tự được lặp lại so với trận bán kết đầu tiên. Bởi cũng đúng những phút cuối cùng của trận đấu chủ nhà Malaysia đã có bàn thắng vào lưới ấn định chiến thắng 1-0 để giành vé vào chơi trận chung kết với Thái Lan. 

    Điều mà giới chuyên môn dễ dàng nhận ra ở trận bán kết thứ hai là may mắn phần nhiều thuộc về chủ nhà Malaysia. Phải thẳng thắn thừa nhận Indonesia là đội bóng chơi tốt hơn, họ có những miếng đánh biên, mở bóng dài và phối hợp trung lộ cực kỳ ấn tượng. Không dưới 2 lần tiền đạo U22 Indonesia xâm nhập vòng cấm Malaysia nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Nhận đòn hồi mã thương phút cuối, U22 Indonesia chấp nhận tranh HCĐ cùng U22 Myanmar.

    Trở lại với trận chung kết SEA Games 29 giữa Thái Lan và chủ nhà Malaysia chắc chắn sẽ là cuộc cạnh tranh đầy thú vị. Nếu Thái Lan đang là ĐKVĐ và những gì đã thể hiện họ cho thấy những nhân tố để đủ sức bảo vệ ngôi vô địch. Bởi càng thi đấu người Thái càng cho thấy sự gắn kết và linh hoạt trong lối chơi, khả năng để Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch là rất lớn.

     - Bóng Đá

    CĐV chính là điểm tựa lớn giúp U22 Malaysia tự tin đánh bại ĐKVĐ Thái Lan. Ảnh: Đình Viên.

    Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại truyền thông Malaysia rầm rộ đưa tin về trận chung kết, những bài báo khá mạnh mẽ như người Mã chỉ còn cách chức vô địch 90 phút, giấc mơ của bóng đá Malaysia, rất rất nhiều những bài bài luận, phân tích sâu sắc của các nhà báo Malaysia nói về trận đại chiến chiều nay trên sân Shah Alam. Tuy nhiên, đến thời điểm này cú hích lớn nhất với thầy trò HLV Datuk Ong Kim Swee chính là nguồn lực CĐV trên khán đài, đây chính là sức mạnh và cũng có thể là "điểm chết" của người Thái ở trận chung kết.

    Đình Viên (Từ Malaysia) - Thể thao Việt Nam | 10:30 29/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...