MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Truyền thông thế giới bất ngờ vì màn hỗn chiến ở chung kết SEA Games

    12:46 Thứ tư 17/05/2023

    Tờ Marca của Tây Ban Nha gọi trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Thái Lan với U22 Indonesia hôm 16/5 là "vụ hỗn loạn lớn nhất trong năm".

    Truyền thông thế giới bất ngờ vì màn hỗn chiến ở chung kết SEA Games - Bóng Đá

    Marca chê trách công tác trọng tài ở chung kết SEA Games 32. 

    "Có những quyết định không thể hiểu nổi đến từ trọng tài. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi mọi người lầm tưởng về tiếng còi kết thúc trận đấu. Điều này thổi bùng sự tức giận từ cầu thủ hai đội. Xung đột trở nên gay gắt hơn ở hiệp phụ. Indonesia chiến thắng khi đối thủ chỉ còn chơi với 8 người", Marca bình luận về trận chung kết mà U22 Indonesia thắng 5-2 tối 16/5.

    Sky Sports, đơn vị truyền thông lớn tại Anh, cũng chia sẻ về trận chung kết hôm 16/5: "Màn ẩu đả và những thẻ đỏ tạo ra trận chung kết hỗn loạn giữa Thái Lan và Indonesia".

    Centre Goals, một trang tin lớn về bóng đá toàn cầu, cũng chia sẻ lại đoạn clip ẩu đả giữa Indonesia và Thái Lan với dòng bình luận: "Một trận chiến nảy lửa ở chung kết sau bàn thắng ở hiệp phụ. Nhiều cầu thủ và ban huấn luyện bị thương sau vụ ẩu đả".

    Morning Express, trang tin thể thao Ấn Độ, cũng bình luận: "Trận chung kết điên rồ trong lịch sử SEA Games. Cầu thủ U22 Indonesia hỗn chiến với Thái Lan".

    Truyền thông thế giới bất ngờ vì màn hỗn chiến ở chung kết SEA Games - Bóng Đá

    ESPN Asia đưa ra quan điểm: "Một trận chung kết xấu xí và hỗn loạn. Đây là cuộc đối đầu sẽ được ghi nhớ vì những quyết định sai lầm". 

    Issara Sritaro, HLV trưởng U22 Thái Lan, phải lên tiếng xin lỗi vì hành động xấu của tập thể đội tuyển tại chung kết: "Chúng tôi không đạt được mục tiêu đề ra là giành huy chương vàng. Tôi phải thừa nhận những gì xảy ra trên sân là điều tồi tệ. Cả hai đội không giữ được bình tĩnh. Chúng tôi đã rút ra bài học lớn. Các cầu thủ phải học được cách kiểm soát bản thân ở bất kỳ tình huống nào".

    Trong khi đó, HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia cho rằng chính Thái Lan mới là phía khơi mào cuộc ẩu đả ở hiệp phụ. "Đó là hành vi không thể chấp nhận. Tôi cũng không tha thứ cho bất kỳ thành viên nào của Indonesia làm vậy”.

    Trọng tài điều khiển trận đấu người Oman, Kassem Matar Al-Hatmi, đã rút ra tổng cộng 7 thẻ đỏ trong trận chung kết hôm 16/5. 3 cầu thủ Thái Lan và hai thành viên ban huấn luyện bị thẻ đỏ trong khi U22 Indonesia có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu, một thành viên khác trong ban huấn luyện cũng nhận thẻ đỏ.

    7 thẻ đỏ và 11 thẻ vàng trong trận chung kết vừa qua cũng là kỷ lục về số thẻ trong một trận chung kết môn bóng đá nam kể từ khi đại hội thể thao khu vực có tên là SEA Games và giới hạn độ tuổi U22 hoặc U23.

    Duy Luân | 12:00 17/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...