MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • BLV Quang Tùng: 'Hạng ba là phù hợp với U22 Việt Nam lúc này'

    18:29 Thứ tư 17/05/2023

    Chuyên gia Ngô Quang Tùng tin rằng kết quả hiện tại là phù hợp và U22 Việt Nam còn tiềm năng để phát triển hơn sau SEA Games 32, giải lớn đầu tiên của HLV Philippe Troussier.

    BLV Quang Tùng: 'Hạng ba là phù hợp với U22 Việt Nam lúc này' - Bóng Đá

     

    HCĐ là một kết quả phù hợp với đội trẻ của chúng ta ở thời điểm này. Sau cú trượt chân sốc ở bán kết trước Indonesia, các cầu thủ trẻ đã bình tĩnh lấy lại tinh thần và chơi tốt ở trận tranh hạng ba. Đây là một điều rất đáng biểu dương và là một kết quả hợp lý cho một chiến dịch", BLV Quang Tùng chia sẻ sau chiến thắng 3-1 của U22 Việt Nam trước Myanmar tại trận tranh hạng ba SEA Games 32 hôm 16/5.

    "Trước khi bước vào bán kết, U22 Việt Nam có những áp lực khi là nhà đương kim vô địch. Các cầu thủ trẻ bị tâm lý với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV. Tuy nhiên trong trận đấu trước U22 Myanmar, chúng ta đã thi đấu tốt. Tôi ấn tượng với sức mạnh của hai cầu thủ chạy cánh là Văn Cường và Võ Minh Trọng. Hai cầu thủ này có phong độ khá ổn định”, chuyên gia Quang Tùng nhận định.

    Khép lại SEA Games, U22 Việt Nam có 3 chiến thắng, một trận hoà với U22 Thái Lan và chỉ thua trước nhà vô địch Indonesia ở bán kết. Nhận xét về lối chơi và hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, chuyên gia Quang Tùng cho rằng: “U22 Việt Nam nói riêng và cả bóng đá Việt Nam nói chung đều đang cần có thời gian để hoà nhập với xu hướng của bóng đá thế giới. Hiện nay, để bước lên tầm cao mới và để phù hợp với thời thế, kiểm soát bóng và tạo áp lực lớn đang là xu hướng bắt buộc".

    "Nhìn lại vòng loại ba World Cup 2022, chiến dịch mà lần đầu tiên chúng ta tiến đến được, có thể thấy rằng lối chơi của Việt Nam đang rất cần thời gian để hoà nhập với xu hướng chung. Chúng ta đã đặt mục tiêu vượt qua vòng loại đó để tiến đến World Cup. Tuy nhiên, sự khác biệt về thể lực, lối chơi và triết lý bóng đá của Việt Nam thời điểm này chưa thể vượt qua được các đội bóng mạnh trong khu vực và châu lục".

    "Do đó, đội bóng của chúng ta cần có triết lý lối chơi mới, nền tảng thể lực cao hơn. Bây giờ lộ trình của Việt Nam đang ở giai đoạn bắt đầu, các cầu thủ còn rất trẻ và cần nhiều thời gian để học hỏi và tiếp thu với những lối chơi mới đa dạng hơn. Từ góc độ đó có thể thấy rằng, bóng đá Việt Nam buộc lòng phải tiến đến cập nhật xu thế theo mặt bằng chung của bóng đá quốc tế. Nếu không chơi như vậy, tỷ lệ thành công sẽ ngày càng thấp đi”, chuyên gia kỳ cựu phân tích.

    Indonesia là đội bóng giành được HCV ở SEA Games năm nay sau chiến thắng kịch tính với tỷ số 5-2 trước U22 Thái Lan trong trận chung kết. Đây đồng thời cũng là đối thủ chung bảng với Việt Nam ở Asian Cup 2023 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

    Nói về chiến thắng của U22 Indonesia, BLV Quang Tùng chốt lại: “Một sự khép lại kỳ SEA Games cực kỳ thành công của Indonesia. Lứa trẻ của họ đã được chuẩn bị tốt, chinh phục thành công đỉnh cao mà trong suốt 30 năm qua họ chưa có được. Chúng ta nhìn vào lối chơi thì có thể thấy nền tảng thể lực và trình độ của các cầu thủ Indonesia đang có sự thay đổi tích cực. Đây cũng là một tấm gương để ta nhìn vào và tiếp tục cố gắng, chỉnh sửa bản thân, khắc phục những yếu điểm. Với lứa trẻ U22, đội hình của Indonesia sẽ có rất nhiều cầu thủ tiềm năng đá cho đội tuyển quốc gia. Do vậy họ hoàn toàn có thể là thách thức lớn cho chúng ta ở giải đấu tới".

    "Bây giờ chưa thể đưa ra lời khẳng định chắc chắn nhưng tôi nghĩ chỉ cần 1-2 năm tới, lứa cầu thủ hiện tại của U22 Indonesia sẽ trở thành nòng cốt với kinh nghiệm dày dặn trên đội tuyển quốc gia”.

    Sau giải này, U22 Việt Nam sẽ trở về CLB. Các cầu thủ sẽ có khoảng 4 tháng chuẩn bị để hướng tới Asian Games vào tháng 9 tới tại Trung Quốc.

    Như Quỳnh | 18:00 17/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...