MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • U22 Thái Lan tiếp tục căng thẳng sau SEA Games 32

    17:02 Thứ hai 22/05/2023

    Đội tuyển U22 Thái Lan vẫn chưa hết sóng gió sau thất bại ở SEA Games, lần này là những chỉ trích nhắm vào HLV Issara Sritaro.

    Lần thứ 3 liên tiếp bóng đá Thái Lan thất bại trong việc giành HCV SEA Games, điều không diễn ra trong hơn 3 thập niên trở lại đây.

    Mới đây, không chỉ gắn với hình ảnh xấu xí trong trận chung kết SEA Games 32 bạo lực với U22 Indonesia, người hâm mộ Thái Lan còn thất vọng khi trung vệ Jonathan Khemdee ném chiếc HCB.

    U22 Thái Lan tiếp tục căng thẳng sau SEA Games 32 - Bóng Đá

    Jonathan nhận thẻ đỏ, ném HCB và tuyên bố không tiếp tục khoác áo Thái Lan.

    Jonathan Khemdee là một trong những cầu thủ U22 Thái Lan nhận thẻ đỏ trong trận chung kết thua U22 Indonesia 2-5.

    Trung vệ 21 tuổi lớn lên ở Đan Mạch sau đó cũng tuyên bố không tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Thái Lan.

    Trong diễn biến mới nhất, đến lượt HLV Issara Sritaro hứng chịu chỉ trích về thất bại của "Voi chiến".

    Sarayuth Chaikamdee, hiện tượng SEA Games 2003 tại Việt Nam, tác giả 9 bàn thắng giúp Thái Lan đoạt HCV, là người chỉ trích ông Issara Sritaro.

    "U22 Thái Lan được kỳ vọng nhưng thi đấu không tốt, những người có trách niệm nên nhìn lại bản thân", Sarayuth lên tiếng.

    Cựu tiền đạo 41 tuổi nêu rõ: "Người quản lý đội nên từ chức. Khi nhìn vào đội ngũ cầu thủ, tôi rất tự tin rằng U22 Thái Lan chắc chắn giành được HCV.

    U22 Thái Lan tiếp tục căng thẳng sau SEA Games 32 - Bóng Đá

    Issara Sritaro bị yêu cầu từ chức.

    Chúng ta phải là người chịu trách nhiệm, nếu HLV hiểu được những quy tắc trong công việc.

    Có rất nhiều HLV muốn giúp tạo nên một đội tuyển Thái Lan chiến thắng. Chúng ta còn rất nhiều người giỏi, tất nhiên không nhất thiết phải là cá nhân tôi.

    Nhưng những người đó không có cơ hội khi bạn mãi bướng bỉnh giữ ghế. Cần phải thẳng thắn, có những HLV nói lý thuyết giỏi hơn là thực hành".

    Cho đến nay, sau khi U22 Thái Lan trở về từ Campuchia, chỉ có ông Yutthana Yimkarun là người đứng ra chịu trách nhiệm và từ chức trưởng đội.

    Ngọc Huy | 16:29 22/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...