MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Trung vệ U22 Thái Lan lên tiếng về hành vi vứt bỏ HCB

    22:22 Thứ tư 17/05/2023

    Jonathan Khemdee khẳng định anh không có ý coi thường SEA Games 32 và muốn cảm ơn các CĐV đã ủng hộ U22 Thái Lan.

    Trung vệ U22 Thái Lan lên tiếng về hành vi vứt bỏ HCB - Bóng Đá

    Jonathan Khemdee gây nhiều tranh cãi sau SEA Games 32. Ảnh: Bảo Ngọc.

    "Xin chào mọi người, tôi muốn giải thích rằng sở dĩ tôi tặng người hâm mộ huy chương bạc và búp bê (sau trận chung kết - PV) vì muốn cảm ơn người hâm mộ đã đến cổ vũ cho tôi ở SEA Games vừa qua", trung vệ sinh ra ở Đan Mạch viết trên trang cá nhân tối 17/5. Khemdee gây tranh cãi sau khi U22 Thái Lan để thua Indonesia 2-5 trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32, bởi hành vi ném huy chương và linh vật nhồi bông lên khán đài cho các cổ động viên.

    Ngôi sao của U22 Thái Lan phân trần thêm: "Tôi không có ý coi thường giải đấu cũng như những tấm huy chương mà tôi đã giành được. Cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi thời gian qua". Trước đó, Khmer Times đưa tin ông Chum Kosal, Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia, tuyên bố Khemdee đã “đánh mất đi khí chất cầu thủ và không tôn trọng nước chủ nhà”.

    Các huy chương và linh vật SEA Games được trao cho các vận động viên là một vinh dự. Không phải ai cũng có được chúng mà chúng chỉ được trao cho những người đã làm nên sự kiện. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan nên giáo dục lại cầu thủ này”, ông Kosal viết. Bên cạnh ông Kosal, Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia, cũng chỉ trích trung vệ Thái kiều này. “Đây là điều không nên làm”, ông nhận định.

    Khemdee có trận đấu đáng quên khi bị truất quyền thi đấu trong hiệp phụ và mắc sai lầm khiến U22 Thái Lan để thủng lưới trước đó. Vài giờ trước khi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra, cầu thủ này cũng gây tranh cãi khi nói lời chia tay các đội tuyển Thái Lan sau giải.

    “Chung kết SEA Games 32 sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển Thái Lan. Tôi cảm ơn tình cảm chân thành, sự ủng hộ và lời động yêu của các bạn trong suốt thời gian qua”, anh viết trên trang cá nhân trước trận chung kết.

    Truyền thông Thái Lan tiết lộ Khemdee muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu cho các đội trẻ Đan Mạch trong tương lai, qua đó nuôi hy vọng lên ĐTQG của quốc gia Bắc Âu để dự EURO hay World Cup. Khemdee có bố người Đan Mạch, mẹ Thái Lan, được Madam Pang và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gọi về thi đấu cho tuyển quốc gia nước này từ năm 2021.

    Hồng An | 22:04 17/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...