MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • U22 Thái Lan trước trận chung kết SEA Games 29: Không sợ gì chỉ sợ trọng tài

    18:10 Thứ hai 28/08/2017

    BongDa.com.vn Trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29, HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan bày tỏ sự lo ngại về công tác trọng tài.

    Dù được đánh giá cao hơn U22 Malaysia nhưng trước trận chung kết tranh tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 29, HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan lại tỏ ra khá thận trọng. Tuy thế sự thận trọng này không đến từ vấn đề chuyên môn mà do nghi ngờ công tác trọng tài sẽ thiên vị chủ nhà.

     - Bóng Đá

     HLV Worrawoot Srimaka.

    "Với tư cách chủ nhà, U22 Malaysia sẽ làm tất cả để thu về những lợi thế cho mình. Họ đang rất khao khát giành tấm HCV bóng đá nam sau nhiều năm chờ đợi.

    Thường ở bất kỳ trận chung kết nào, trọng tài cũng phải đối mặt áp lực rất lớn. Tuy vậy, tôi hy vọng tính chuyên nghiệp được đề cao và những người cầm cân nảy mực điều khiển sẽ có một trận đấu công tâm." HLV Worrawoot chia sẻ.

    Ngược lại là sự tự tin không hề nhỏ từ nhà cầm quân U22 Malaysia Ong Kim Swee: "Chúng tôi được đá trên sân nhà. Bởi vậy, chẳng có lý do gì để lo sợ người Thái cả."

    Thực tế ở giải đấu năm nay, không ít lần công tác trọng tài khiến người hâm mộ và các đội bóng tham gia buộc phải bất bình. Với người hâm mộ Việt Nam thì trận hòa không bàn thắng với U22 Indonesia để lại vô vàn vết gợn. Trong khi các cầu thủ Việt Nam phải đối mặt với hàng loạt pha triệt hạ từ đối thủ, thì mãi đến hiệp hai những thẻ vàng và một chiếc thẻ đỏ mới được vị vua áo đen rút ra.

    Nhưng đáng nói nhất là tình huống ở những giây bù giờ cuối cùng trong trận bán kết hai giữa chủ nhà U22 Malaysia thắng U22 Indonesia. Thời điểm đó đội chủ nhà đang dẫn 1-0, một cầu thủ Indonesia bị đốn ngã trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài đã không cắt còi. Thậm chí truyền hình nước bạn cũng không cung cấp các góc máy thuận lợi hơn để quan sát tình huống. Chỉ một lần tình huống được quay chậm lại, trong tình huống tranh cãi đó. Hy vọng những sự cố như trên sẽ không lập lại vào đêm mai và chúng ta sẽ có một trận đấu công bằng, đẹp mắt, hấp dẫn.

    Vô Danh - Thể thao Việt Nam | 18:10 28/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...