MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Trung vệ U22 Thái Lan đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua Indonesia

    10:58 Thứ tư 17/05/2023

    Jonathan Khemdee cho rằng trọng tài chính Akrami Hasan không đủ trình độ để điều hành trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Thái Lan và Indonesia vào tối 16/5.

    Trung vệ U22 Thái Lan đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua Indonesia - Bóng Đá

     Khemdee nhận một thẻ đỏ trong trận thua của U22 Thái Lan.

    "Chúng tôi đã cố gắng trở lại sau khi bị dẫn 2-0 để gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, trọng tài đã không thể kiểm soát trận đấu. Bạn thấy đấy, cuộc ẩu đả đã xảy ra. Trọng tài đã không làm tốt nhiệm vụ. Tôi hy vọng có thể thay đổi trọng tài vì những người như vậy không đủ trình độ để bắt trong một trận chung kết như thế này. Rất đông khán giả đến đây để xem bóng đá đẹp nhưng điều đó không xảy ra, chỉ có đánh nhau", Khemdee chia sẻ sau trận thua 2-5 của U22 Thái Lan.

    Ở trận đấu này, trọng tài Akrami Hasan rút tổng cộng 7 thẻ đỏ và 11 thẻ vàng khi U22 Thái Lan và Indonesia có màn ẩu đả. Cá nhân Khemdee cũng bị truất quyền thi đấu khi nhận 2 thẻ vàng vì phạm lỗi với đối phương.

    Trước trận chung kết, Khemdee chia sẻ trên trang cá nhân rằng mình sẽ không khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Anh chia sẻ thêm về vấn đề này: "Đây là trận đấu cuối cùng của tôi cho một đội tuyển Thái Lan. Tôi cần nghỉ ngơi trong 2, 3 năm. Tôi sẽ không thi đấu cho tuyển Thái Lan. Lý do ư? Tôi muốn giữ nó cho riêng mình. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Thái Lan, những người đã đến đây để cổ vũ cho tôi và các đồng đội".

    Trung vệ gốc Đan Mạch nói thêm: "Tôi muốn tập trung thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Khi lên tuyển, tôi nỗ lực 100% và sau đó không còn tập trung cống hiến cho CLB được nữa. Tôi hy vọng có thể trở lại tuyển Thái Lan. Tôi tự hào khi được khoác áo đội tuyển. Như hôm nay, dù thua hay thắng, tôi cũng rất tự hào khi cùng đồng đội chiến đấu".

    Hiện tại, Khemdee đã trở về Thái Lan thi đấu cho CLB Ratchaburi ở Thai League 1 theo dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, anh khoác áo CLB Odense (Đan Mạch).

    Bảo Ngọc & Nguyên Khang | 10:20 17/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...