MỚI NHẤT :
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • U22 Thái Lan chưa nhận được tiền thưởng SEA Games do vụ ẩu đả

    08:59 Thứ sáu 07/07/2023

    Do vụ xô xát ở chung kết SEA Games 32 nên tới giờ 20 cầu thủ U22 Thái Lan vẫn chưa nhận được tiền thưởng.

     - Bóng Đá

     U22 Thái Lan chưa nhận được tiền thưởng SEA Games.

    Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT), Kongsak Yodmanee cho biết ông đã trì hoãn việc trao tiền thưởng HCB SEA Games 32 cho U22 Thái Lan bởi các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng tham gia vụ ẩu đả trong trận chung kết thua 2-5 trước U22 Indonesia. Trong khi đó, tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã nhận khoản tiền thưởng 2,1 triệu baht (59 nghìn USD) với tấm HCĐ.

    Theo Daily News, VĐV giành HCB nhận 150 nghìn baht (4,2 nghìn USD). 20 cầu thủ U22 Thái Lan sẽ nhận khoản tiền thưởng khoảng 3 triệu baht (85,6 nghìn USD) cho tấm HCB ở SEA Games 32.

    Mặc dù vậy SAT vẫn chưa trao thưởng vì muốn làm rõ những cầu thủ nào đã tham gia vụ xô xát ở cuối trận chung kết với U22 Indonesia. SAT đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) làm công văn báo cáo vụ việc nói trên nhưng chưa nhận được hồi âm.

    “Hội đồng SAT muốn xác minh cầu thủ nào đã tham gia vụ ẩu đả. Những người có hành vi không đúng mực hoặc góp mặt trong vụ xô xát và nhận thẻ phạt sẽ không được thưởng”, ông Kongsak Yodmanee tuyên bố.

    “Cần phải làm rõ hình phạt đối với các nhân dính líu tới vụ việc và xem xét liệu có vi phạm về quy định liên quan tới tiền thưởng không. SAT muốn liên đoàn bóng đá Thái Lan xác minh một cách nhanh chóng để trao tiền thưởng cho những cầu thủ, thành viên ban huấn luyện không dính dáng đến vụ ẩu đả”, ông Kongsak Yodmanee khẳng định.

    Theo truyền thông Thái Lan, sau khi đội U22 về nước, FAT đã đưa ra hình phạt cho những người liên quan tới vụ xô xát ở chung kết SEA Games 32 nhưng vẫn chưa báo cáo với SAT.

    Cụ thể, ông Prasadchok Chokmoh (HLV thủ môn), ông Mayed Madad và ông Patrawut Wongsripuek (lãnh đạo đội) bị cấm tham gia làm nhiệm vụ tại các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 1 năm. Chưa dừng lại ở đây, hai cầu thủ bao gồm thủ môn Sophonwit Rakyath và cầu thủ vào sân thay người Teerapak Pruengna nhận án cấm tham gia các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 6 tháng.

    Nguyễn Sơn | 08:30 07/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...