MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • FAT mời trung tướng cảnh sát điều tra vụ ẩu đả của U22 Thái Lan

    18:16 Thứ năm 18/05/2023

    Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định lập một ủy ban điều tra do trung tướng Amnuay Nimmano làm người đứng đầu để tìm hiểu vụ ẩu đả ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

    FAT mời trung tướng cảnh sát điều tra vụ ẩu đả của U22 Thái Lan - Bóng Đá

    Ông Nimmano và các cộng sự phải tìm ra những người nhận trách nhiệm trong vụ ẩu đả giữa U22 Thái Lan và Indonesia. Ảnh: FAT.

    Ngày 18/5, FAT tổ chức cuộc họp và quyết định thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu sự thật xoay quanh cuộc ẩu đả giữa các cầu thủ, ban huấn luyện của U22 Thái Lan và Indonesia hôm 16/5.

    "Những vấn đề đó sẽ làm xấu hình ảnh của bóng đá Thái Lan và gây nhiều thiệt hại cho FAT. Vì thế, ủy ban điều tra cần tìm ra sự thật, mời các nhân chứng, thu thập các bằng chứng để đưa ra kết luận cho FAT trong vòng 15 ngày. Từ đó, ủy ban cũng đề xuất các giải pháp, biện pháp xử lý", FAT thông báo.

    Người đứng đầu ủy ban điều tra vẫn là trung tướng Nimmano. Đây không phải lần đầu tiên ông làm nhiệm vụ này. Năm 2022, dư luận Thái Lan cũng từng dậy sóng khi tin tức một trợ lý của Madam Pang, Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, có hành vi quấy rối tình dục đối với một số cầu thủ của đội U22/23 nước này. Sau đó, FAT thành lập ủy ban điều tra còn ông Nimmano làm trưởng ban.

    Sau vụ ẩu đả trong trận chung kết, Trưởng đoàn U22 Thái Lan tại SEA Games 32, ông Yuttana Yimkarun, quyết định viết đơn từ chức. Ông Yimkarum tự nhận trách nhiệm vì không thể kiểm soát hành vi của các cầu thủ, trợ lý HLV. Ông Yimkarun còn đang là Phó chủ tịch FAT.

    Cũng liên quan tới sự cố này, ông Piyapong Pue-on, một trong những ứng cử viên sẽ tranh cử ghế chủ tịch FAT vào tháng 8 tới, lên tiếng chỉ trích: "Việc các cầu thủ xung đột không mới, chúng ta đã được chứng kiến từ trước đến nay. Nhưng điều đáng nói và không thể tha thứ lần này là một số thành viên ban huấn luyện đã gây gổ với phía Indonesia. Là một HLV, họ cần ngăn cản cầu thủ của mình chứ không phải lao vào xô xát".

    Nguyên Khang | 18:11 18/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...