MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Văn Tùng ghi bàn nhiều nhất SEA Games 32

    10:26 Thứ tư 17/05/2023

    Với 5 bàn ghi được tại SEA Games 32, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng chia sẻ vị trí cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải cùng bộ đôi Indonesia, Fajar Fathur Rahman và Ramadhan Sananta.

     - Bóng Đá

     Văn Tùng gây ấn tượng ở SEA Games 32. Ảnh: Quang Thịnh.

    5 bàn của Văn Tùng đến từ các trận đấu với Malaysia (cú đúp), Lào, Singapore và Indonesia (mỗi trận một bàn). Chân sút của CLB Hà Nội vắng mặt ở trận tranh huy chương đồng với U22 Myanmar hôm 16/5 nên bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt so với hai đối thủ cạnh tranh Fajar Fathur Rahman và Ramadhan Sananta của U22 Indonesia.

    Văn Tùng là điểm sáng của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Chân sút 21 tuổi này từng góp mặt trong thành phần đội U23 giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà vào năm ngoái. Nhưng đây là giải đấu mà Văn Tùng chỉ sắm vai dự bị cho Nguyễn Tiến Linh và Nhâm Mạnh Dũng.

    Trước giải đấu trên đất Campuchia, Văn Tùng cũng không cùng đội U22 Việt Nam dự Doha Cup tại Qatar. Thay Văn Tùng đá trung phong là Nguyễn Văn Trường, một tiền vệ có lối chơi đa năng.

    HLV Phạm Minh Đức, thuyền trưởng U21 Hà Nội, nhận định cậu học trò là mẫu tiền đạo chọn điểm rơi tốt, dứt điểm toàn diện, sở hữu thể hình khá ấn tượng để có thể đón các đường chuyền từ đồng đội.

    Màn tỏa sáng của Văn Tùng không giúp U22 Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games. HLV Philippe Troussier thừa nhận tấm huy chương đồng tại kỳ đại hội này là thành tích không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng: "Ở góc độ chuyên môn, chúng tôi đang tiến bộ. Việc còn lại thì chúng tôi phải hoàn thiện mình, phải chỉn chu trước các đối thủ sắp tới ở châu Á. Trong thời gian 2,5 tháng tới, tôi sẽ phải xem học trò của mình tiến bộ như thế nào".

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 800 triệu đồng cho đội U22 Việt Nam với thành tích giành huy chương đồng SEA Games 32. Số tiền này chưa bao gồm khoản thưởng theo quy định của thể thao Việt Nam khi giành huy chương SEA Games 32. Năm ngoái, HLV Park Hang-seo và học trò nhận thưởng 3,4 tỷ đồng khi bảo vệ thành công tấm HCV trên sân nhà.

    Duy Luân | 08:35 17/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...