MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • Trưởng đoàn U22 Indonesia bị tấn công tại chung kết SEA Games

    07:04 Thứ tư 17/05/2023

    Truyền thông Indonesia đưa tin trưởng đoàn bóng đá nước này bị hành hung trong màn ẩu đả ở chung kết SEA Games 32 tối 16/5.

     - Bóng Đá

     Trưởng đoàn U22 Indonesia, Sumardji, bị chảy máu môi sau vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games 32.

    “Thực ra, tôi đã cố gắng can ngăn mọi người lại nhưng chính tôi là người bị đánh. Tôi không bị chấn thương nghiêm trọng. Đây chỉ là một phần của vụ xô xát”, trưởng đoàn Sumardji chia sẻ với truyền thông Indonesia vào tối 16/5, sau chiến thắng 5-2 của U22 Indonesia trước Thái Lan tại chung kết SEA Games 32.

    Theo Antaranews, ông Sumardji bị chảy máu môi vì vụ xô xát ở chung kết SEA Games 32. Sumardji cho biết ông đã gửi lời xin lỗi tới ban huấn luyện của U22 Thái Lan về vụ ẩu đả. Bola thậm chí đã đăng hình ảnh ông Sumardji bị tấn công và khoảnh khắc vị trưởng đoàn này sắp té ngã ra sân.

    CNN Indonesia mô tả trong lúc giằng co, ông Sumardji đã bị một thành viên ban huấn luyện U22 Thái Lan đẩy ngã xuống sân. Trưởng đoàn U22 Indonesia sau đó đã được hai nhân viên ban huấn luyện của mình dìu về chỗ ngồi.

    Căng thẳng dường như khởi nguồn từ bàn gỡ 2-2 của U22 Thái Lan ở những giây cuối cùng trong giờ thi đấu chính thức. Ban huấn luyện và cầu thủ Thái Lan có màn ăn mừng quá đà. Họ chạy sang khu vực kỹ thuật của U22 Indonesia và ăn mừng ngay trước mặt đối phương.

    Sau khi có bàn dẫn 3-2, U22 Indonesia lặp lại hành động ăn mừng của U22 Thái Lan. Tình huống này thật sự đã làm nổ ra cuộc xô xát giữa đôi bên. Rất nhiều thành viên và cầu thủ hai đội lao vào nhau và sẵn sàng đấm đá, thách thức, qua đó tạo nên một hình ảnh xấu xí ở trận chung kết SEA Games 32.

    Sau vụ ẩu đả nói trên, có 5 thẻ đỏ được trọng tài rút ra. Trong thời gian còn lại của trận đấu, U22 Thái Lan còn bị đuổi hai cầu thủ nữa. Chung cuộc, U22 Indonesia thắng 5-2 sau 120 phút để giành HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi.

    Nguyễn Sơn | 05:50 17/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...