MỚI NHẤT :
  • Bản hợp đồng đầu tiên của Liverpool hè này nên là một "số 6"
  • Rivaldo nêu tên cầu thủ Real giỏi hơn Mbappe
  • Hành động của các cổ động viên là sự phản bội đối với Postecoglou
  • Huyền thoại Thái Lan muốn HLV Kiatisuk đem về HCV SEA Games, khó trở lại Việt Nam
  • Điều kiện để Arsenal bán đứt Smith Rowe
  • 3 câu hỏi cho Barca ở trận đấu với Almeria
  • Ten Hag và Bruno gây bão sau chiến thắng
  • NÓNG! HLV Mikel Arteta nói về việc rời Arsenal
  • Manchester United của ngày hôm nay có đủ sức "quyến rũ" Ollie Watkins?
  • Ancelotti thực hiện kế hoạch mới cho Bellingham
  • Antony: Mông lung như một trò đùa
  • Chủ tịch Todd Boehly nêu yếu tố cần có để Chelsea thành công
  • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ sở hữu Inter vỡ nợ?
  • Indonesia tập trung cho VL World Cup 2026: 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài
  • Man Utd và Arsenal tranh giành "họng pháo" Bundesliga
  • Son Heung-min phá vỡ im lặng sau cú sút hại cả mùa bóng của Arsenal
  • CHÍNH THỨC: Danh sách dự EURO 2024 của Đức
  • Gallagher tạt gáo nước lạnh vào Newcastle
  • Tăng giá vé 200%, LĐBĐ Indonesia nói không có lợi nhuận
  • Sự vội vàng của Barca khiến Vitor Roque khốn đốn
  • Chuyển nhượng 16/05: Lộ kế hoạch mua sắm, 2 cái tên rời M.U; Arsenal tiến sát tiền đạo bom tấn
  • Man City sẵn sàng mua lại "người cũ"
  • Rooney gay gắt chỉ trích Man Utd, chỉ bảo vệ một cái tên
  • Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy về chung nhà với bạn gái thạc sĩ
  • Arne Slot lo ngại những áp lực khi tới Liverpool
  • Bị chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, chủ tịch Chelsea đáp trả cực gắt
  • Barca nên làm gì với vị trí hậu vệ phải?
  • Thông điệp cuối cùng của Raphael Varane
  • Roy Keane "giúp" M.U lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè
  • 2 trợ lý từ chối HLV Kim Sang-sik; Rõ vụ ông Troussier giúp sức cho Indonesia
  • U19 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Lý do Mourinho muốn Messi bằng mọi giá

    14:31 Thứ bảy 04/06/2016 | 34

    BongDa.com.vn Theo Sportmail, MU đã thực hiện 2 phương pháp tiếp cận Lionel Messi ba tuần qua. Khoan hãy nói tới khả năng thành công, câu hỏi đặt ra là, tại sao Mourinho lại hứng thú với M10?

    Trong quá khứ, Jose Mourinho căm ghét Barca đến tận xương tủy. Vì vậy, có thời gian, ông cũng chuyển lòng thù hận sang Messi, ngôi sao lớn nhất của họ.

    “Barcelona là một thành phố văn hóa và rất nhiều nhà hát kịch tuyệt vời,” HLV người Bồ Đào Nha nói vào năm 2006 sau khi Del Horno bị đuổi khỏi sân còn Chelsea bị loại, trong buổi họp báo. “Vì vậy, cậu bé này (Messi) đã học được rất tốt. Cậu ta diễn xuất rất thành thạo.”

    Mourinho luôn phàn nàn về Messi trong quá khứ. Ảnh: Internet.

    Mourinho luôn phàn nàn về Messi trong quá khứ. Ảnh: Internet.

    Dịp khác, vào năm 2012, Mou lại chĩa mũi dùi về Messi khi nói rằng, “tôi nhìn thấy cậu ta trên cáng và kỳ lạ thay, cậu ta chạy như điên chỉ 2 ngày sau.” Trong con mắt của ông, cầu thủ người Argentina không khác gì một kịch sĩ, một kẻ nói dối trắng trợn.

    Bỗng nhiên, Mou đứng về Messi

    Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi đột ngột. Khoảng 2 năm trở lại đây, Mourinho bắt đầu nói nhiều về Messi những bằng những lời có cánh. Ông ca ngợi anh ta tốt nhất thế giới, hơn cả Ronaldo và khi trả lời phỏng vấn của ESPN năm 2015, cho rằng “một đội bóng không Messi và có Messi khác nhau một trời một vực.”

    “Cậu ta khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tôi nhìn thấy Arsenal, Man City, MU hay Chelsea sẽ vô địch Champions League nếu có Messi trong đội hình. Cầu thủ không lớn hơn đội bóng, nhưng cậu ta mang đến sự khác biệt,” Mou khẳng định.

    Tài năng của Messi là quá rõ ràng và mọi phủ định trở nên ngớ ngẩn. Thế nhưng một khi HLV người nói ra điều đó, hẳn là một biến chuyển lớn. Vì sao vậy? Đó là khi ông đã rời Real và quản lý một đội bóng khác, ở một môi trường khác. Nó đồng nghĩa với việc, có một cơ may để sở hữu anh ta.

    Bây giờ, ông lại hứng thú với M10. Ảnh: Internet.

    Bây giờ, ông lại hứng thú với M10. Ảnh: Internet.

    Hai năm qua, tin đồn về việc Chelsea, khi Mou còn ở đó, mua Messi xuất hiện rất nhiều trên mặt báo. Bây giờ là MU. Nếu như thông tin của Sportsmail về cuộc lôi kéo M10 của Quỷ đỏ là chính xác, tức là khi thông tin bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha còn giữ bí mật, ông đã yêu cầu Ed Woodward khởi động thương vụ gây sốc này.

    Hàng khủng để đấu Pep

    Mou cần Messi bởi như ông tuyên bố, anh ta có khả năng biến một đội bóng tầm thường trở nên vĩ đại. Chỉ cần có ngôi sao 28 tuổi, thời gian thành công sẽ được rút ngắn. Anh ta giống như gói bảo hiểm VIP, đảm bảo cho những danh hiệu, kể cả Champions League.

    Hơn nữa, sở hữu Messi cũng đồng thời kéo đổ Barca. Trong quan niệm của ông, đội bóng xứ Catalan chẳng là gì nếu không có anh ta. Vì vậy, thật tốt nếu nhìn thấy sự tuyệt vọng của họ, đối thủ khiến ông bực bội khi nghĩ đến.

    Cuối cùng, Mou cần một món đồ hàng khủng để đấu lại Pep Guardiola. Trong cuộc chiến với HLV người Tây Ban Nha, ông thường thất thế. 16 cuộc đụng độ cho đến nay, Mou chỉ thắng 3 hòa 6 thua 7, ghi 18 bàn và thủng lưới 28. Hiện xuất phát điểm của Pep cũng tốt hơn Mou, nhờ nguồn nhân lực khá hùng hậu ở Man City.

    Mourinho muốn triệt Pep bằng chính Messi. Ảnh: Internet.

    Mourinho muốn triệt Pep bằng chính Messi. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, ông biết Guardiola sẽ không bao giờ tạo nên đội bóng như Barca của những năm 2009, 2011. Đơn giản vì Messi không ở đó, điều đã được chứng minh với Bayern. Thêm nữa, chứng kiến cảnh Pep bại trận trước MU và thủ phạm là cậu học trò cũ đem đến một khoái cảm to lớn.

    Bạn lo lắng liệu Messi có thể phát triển dưới bàn tay của Mourinho? Nói với Daily Mail vào năm ngoái, Di Maria - người từng cộng với cả HLV người Bồ và M10 - cho rằng, không có vấn đề gì khi cả hai làm việc cùng nhau.

    Trong chiến thuật của Mou luôn có chỗ cho những nghệ sĩ, như Robben, Wesley Sneijder, Di Maria, Ronaldo hay Hazzard. Messi cũng tương tự như vậy. Mou đủ thông minh để tận dụng tối đa ngôi sao lớn nhất, người có thể biến ông vĩ đại một lần nữa.

    “Các HLV không quan trọng, Messi mới quan trọng. Anh ta đoạt Champions League với Rijkaard. Anh ta đoạt Champions League với Guardiola. Và anh lại làm điều tương tự với Luis Enrique. Mỗi lần đối đầu Messi, tôi mất rất nhiều thời gian để lên kế hoạch. Đôi khi thành công, đôi khi không” - Mourinho nói với BT Sport năm 2015.

    Thanh Đình | 12:31 04/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...