MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Thái Lan muốn giành 100 HCV tại SEA Games 31

    20:09 Thứ năm 14/04/2022

    Đoàn Thể thao Thái Lan kỳ vọng gặt hái nhiều thành công ở SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5.

    Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), tiết lộ phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho các vận động viên tham dự SEA Games 31, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, không vì thế mà đoàn Thái Lan thiếu quyết tâm ở kỳ Đại hội lần thứ 31.

    "Đối với việc các vận động viên tham dự SEA Games 31, chúng tôi đã giảm số lượng còn hơn 800, so với hơn 900 người năm 2019. Tuy nhiên, đối với các môn thể thao Olympic, Thái Lan vẫn muốn đứng số một khu vực, còn số HCV kỳ vọng đạt 100, tức là nhiều hơn kỳ SEA Games trước. Điều này thật không dễ dàng, nhưng tôi tin tưởng các vận động viên sẽ chiến đấu, gặt hái thành công", SMM Sport trích chia sẻ của ông Yodmanee.

     - Bóng Đá

    Điền kinh Thái Lan giành 12 HCV tại SEA Games 2019, kém Việt Nam 4 HCV. Ảnh: SMM.

    Tại SEA Games 2019, đoàn Thể thao Thái Lan giành 92 HCV, xếp thứ 3 toàn đoàn sau chủ nhà Philippines và Việt Nam. Khi đó, Thái Lan kém Việt Nam 6 HCV. Đó cũng là kỳ SEA Games đầu tiên đoàn Việt Nam vượt mặt Thái Lan trên bảng tổng sắp chung cuộc khi không phải là chủ nhà.

    "Phải thừa nhận SEA Games lần này, Việt Nam có lợi thế hơn chúng tôi về mọi mặt, khi là chủ nhà và đưa vào các môn thi đấu thế mạnh. Các vận động viên của Việt Nam rất tiến bộ, và Indonesia, Malaysia hay Campuchia cũng vậy. Vì thế, chúng tôi phải rất tập trung", ông Yodmanee nói thêm.

    So với SEA Games 30, số lượng vận động viên Thái Lan tham dự kỳ Đại hội tại Việt Nam giảm khoảng 100 người. Họ đến Việt Nam tranh tài với 871 người, gồm 483 nam và 388 nữ.

    Điền kinh Thái Lan quyết tâm lấy lại vị thế số một khu vực sau 2 lần liên tiếp để Việt Nam vượt mặt. Bên cạnh đó, họ cũng tham vọng giành HCV môn bóng đá, sau kỳ SEA Games 2019 thất bại.

    Phó tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến cho biết chủ nhà Việt Nam phấn đấu giành khoảng 140 HCV để dẫn đầu bảng tổng sắp. SEA Games 31 diễn ra ngày 12-23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận, 40 môn thi với 526 nội dung.

    Duy Minh - Zing.vn | 19:12 14/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...