MỚI NHẤT :
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • U22 Việt Nam cùng nhóm hạt giống với Campuchia

    21:11 Thứ ba 04/04/2023

    Chủ nhà SEA Games 32 được ưu tiên nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng đội bóng đang giữ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam lần thứ 31.

    U22 Việt Nam cùng nhóm hạt giống với Campuchia - Bóng Đá

    U22 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu khó ở SEA Games 32. Ảnh: Quang Thịnh.

    U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ được xếp vào vị trí đầu tiên ở mỗi bảng. Với việc chủ nhà mặc định ở vị trí thứ nhất ở bảng A thì thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ đứng đầu bảng B với mã số B1.

    Nhóm hạt giống số 2 bao gồm Indonesia và Thái Lan. Nhóm thứ 3 gồm Myanmar và Malaysia. Nhóm cuối cùng gồm 4 đội là Singapore, Lào, Philippines và Timor Leste.

    Đoàn tiền trạm của U22 Việt Nam đã có mặt ở Phnom Penh trong ngày 4/4. Họ sẽ thu xếp nơi ăn, chốn ở cho thầy trò ông Troussier.

    Lễ bốc thăm sẽ được tổ chức vào lúc 16h theo giờ Hà Nội ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Mỗi bảng đấu gồm 5 đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đầu bảng vào bán kết.

    Các trận đấu của U22 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Prince của CLB Visakha. Sân chỉ có sức chứa 7.000 chỗ ngồi. Một số cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở đây cùng U23 Việt Nam dự VCK Đông Nam Á 2022.

    Bảng A có đội chủ nhà sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia mới có tên là Morodok Techo với sức chứa 60.000 người. Đây cũng là địa điểm diễn ra trận chung kết để trao huy chương.

    Bóng đá nam là môn thi đấu sớm nhất bắt đầu từ 29/4. Chủ nhà Campuchia đặt mục tiêu có huy chương sau ở kỳ đại hội diễn ra trên sân nhà. Trong khi đó, U22 Thái Lan quyết tâm lấy lại vị thế từ tay bóng đá Việt Nam.

    U22 Việt Nam cùng nhóm hạt giống với Campuchia - Bóng Đá

     

    Quang Thịnh | 20:48 04/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...