MỚI NHẤT :
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Phản ứng của Liên đoàn bóng đá Thái Lan về vụ ẩu đả

    18:13 Thứ tư 17/05/2023

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lấy làm tiếc về sự việc không đáng có tại trận chung kết SEA Games 32 tối 16/5.

     

    Chiều 17/5, FAT đăng tải một bài viết với nội dung: Liên đoàn bóng đá Thái Lan rất lấy làm tiếc và gửi lời xin lỗi đến khán giả có mặt tại sân cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới về sự cố xảy ra trong trận chung kết SEA Games 32 giữa đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Vụ việc này đã gây hậu quả nghiêm trọng cho Đội tuyển bóng đá Thái Lan.

    “FAT sẽ thành lập một ủy ban khẩn cấp để điều tra kỹ lưỡng tất cả các cá nhân khởi xướng, có liên quan đến vụ việc. Sẽ không có sự bảo vệ hay cho phép giảm nhẹ mức phạt với những người có hành vi sai trái. Công tác điều tra diễn ra khi U22 Thái Lan trở về nước.”

     - Bóng Đá

    Màn xô xát giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

    Mâu thuẫn đến sau khi Indonesia ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Cầu thủ và ban huấn luyện của hai đội lao vào ẩu đả khiến trọng tài chính người Oman phải rút tổng cộng 7 thẻ đỏ.

    Về kết quả trận đấu, Thái Lan để thua 2-5 trước Indonesia và đành ngậm ngùi nhận tấm huy chương bạc môn bóng đá nam. Trước khi SEA Games 32 diễn ra, FAT đặt chỉ tiêu đội tuyển U22 của nước này phải giành được huy chương vàng.

    “Liên đoàn bóng đá Thái Lan tin tưởng rằng việc U22 Thái Lan đi đến trận đấu cuối cùng là hoàn toàn xứng đáng sau khi có những màn trình diễn thuyết phục. Tuy nhiên, kết quả chỉ giành huy chương bạc chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng của các cầu thủ, ban huấn luyện cũng như người hâm mộ”, FAT ghi rõ.

    Minh Đức | 17:43 17/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...