Mùa Hè vừa qua, khi Chelsea bỏ ra đến 23 triệu bảng để đưa Marcos Alonso về Stamford Bridge, đã có không ít những hoài nghi. Thứ nhất, Alonso không khẳng định mình ở Real Madrid và trở thành hàng thải. Thứ hai, dù đến Bolton trong 3 năm, Alonso cũng chỉ có 35 lần ra sân. Thứ ba, cầu thủ 25 tuổi này đã bị Fiorentina đẩy sang Sunderland dưới dạng cho mượn. Gần như không ai đánh giá cao Marcos Alonso cả, ngoài con mắt tài tình của Antonio Conte.
Ngày còn chơi ở đội trẻ Real Madrid, Marcos Alonso được đào tạo ở vị trí tiền vệ cánh. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh cho thấy mình hợp hơn với vai trò hậu vệ cánh. Đây là nơi Alonso có thể cho thấy khả năng tấn công tốt cùng điểm mạnh phòng ngự ở anh. Sau tất cả, màn trình diễn ấn tượng của Alonso trong màu áo Fiorentia khiến HLV Conte phải để ý và quyết đưa anh về Chelsea khi ông đảm nhận công việc huấn luyện ở Stamford Bridge.
Có thể thấy Alonso không nhanh như những cầu thủ chạy cánh khác, nhưng lại có ý thức chiến thuật thiên phú. Anh biết khi nào nên tấn công, khi nào nên phòng ngự. Ngoài ra, Alonso cũng rất đa năng, khi có thể tắc bóng, sút phạt, tạt cánh tốt nhờ cái chân trái điêu luyện. Nếu như ở Italia, Alonso đã tiến bộ nhiều về chiến thuật thì thời gian ở Anh giúp tiền vệ người Tây Ban Nha này hoàn thiện hơn về sức mạnh, khả năng tranh chấp tay đôi, sự bền bĩ. Đây cũng là lí do khiến Conte xem anh như một con bài chiến thuật không thể thiếu trong sơ đồ 3-4-3.
Hàng thủ của Chelsea mùa này đang nhận phải rất nhiều chỉ trích vì sự sa sút không phanh của một loại trụ cột như Ivanovic, Gary Cahill, John Terry... Tuy nhiên có lẽ không một người hâm mộ The Blues nào có thể phàn nàn với màn trình diễn của tân binh Marcos Alonso cả. Alonso bắt đầu gây ấn tượng khi được tin dùng trong hiệp 2 trận thua thảm của Chelsea trước Arsenal. Kể từ đó, anh được đá chính trong 5 trận liên tiếp ở Premier League. Alonso đã gây ấn tượng mạnh với pha kiến tạo trong trận đấu với Man United, rồi bàn thắng ra mắt đội bóng trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Chelsea trước Everton.
Theo thống kê từ chuyên trang bóng đá WhoScored, Marcos Alonso chính là cầu thủ xuất sắc thứ 4 Premier League sau 11 vòng đấu, chỉ kém Philippe Coutinho, Eden Hazard và Roberto Firmino. Cứ trung bình mỗi trận, anh lại có 4 lần tắc bóng và 3.3 lần phá bóng thành công. Alonso cứ như 'mũi tên bạc' nơi hàng lang cánh trái Chelsea, khi lui về phòng ngự, khi dâng cao tấn công, dứt điểm, kiến tạo,... Cũng cần phải nói, khả năng hoạt động liên tục của Alonso đã giúp Eden Hazard hưởng lợi nhiều, để cánh trái của đoàn quân xanh trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.
Xem lại màn trình diễn ấn tượng của Marcos Alonso trong trận đấu với Everton: