Lê Công Vinh và Trương Đình Luật là hai cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình 25 tuyển thủ lên đường đi Myanmar. Đã bước qua tuổi tam thập, nhưng bộ đôi này vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật HLV Nguyễn Hữu Thắng đang áp dụng. Công Vinh, chân sút 31 tuổi, luôn là đề tài tranh cãi của người hâm mộ sau mỗi lần đội tuyển tập trung. Tuy nhiên, tiền đạo này lại đang là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.
Dù yêu hay ghét thì chúng ta không thể phủ nhận vai trò của Lê Công Vinh ở thời điểm hiện tại. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Công Vinh đã khoác áo đội tuyển Quốc gia 80 trận, ghi được 49 bàn thắng, thành tích mà chưa cầu thủ Việt Nam nào làm được. Từ thời HLV Henrique Calisto, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Miura và giờ là Hữu Thắng, Công Vinh luôn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công ĐT Việt Nam.
Trận đấu gần nhất mà Công Vinh thi đấu cho ĐT Việt Nam là gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình. Trong thời điểm đội bóng gặp rất nhiều khó khăn cùng áp lực bị dẫn bàn, Công Vinh tiếp tục chứng tỏ giá trị. Chớp thời cơ rất nhanh từ pha đá phạt của đồng đội, Vinh đánh đầu lái bóng cực khó, hạ gục thủ thành đối phương. Bàn thắng mở ra màn lội ngược dòng của ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình.
Khác với Công Vinh, sự nghiệp của Đình Luật tại ĐT Việt Nam không thực sự nổi bật. Đầu tháng 9 năm 2006, Luật được triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị tham dự Asian Games 15 ở Doha, Qatar nhưng không thể cạnh tranh được với các cầu thủ kinh nghiệm như Huy Hoàng, Minh Đức.
Không để lại nhiều dấu ấn nhưng Đình Luật vẫn được cựu HLV Henrique Calisto gọi lại vào đội tuyển, bắt đầu từ trận giao hữu gặp Olympiakos vào đầu năm 2009. Tiếp tục được gọi vào đội tuyển ở cúp giao hữu TP.HCM và vòng loại Asian Cup 2011,…. Quá trình ‘ăn cơm tuyển’ của Luật gần 10 năm nhưng vai trò của trung vệ này mới được nhắc đến nhiều dưới thời HLV Hữu Thắng. Vừa bước qua tuổi 33, nhưng Đình Luật vẫn có được thể lực rất sung mãn. Bất kể tuổi tác, căng cơ,… Đình Luật luôn chiếm vị trí chính thức trong những trận giao hữu gần đây. Kinh nghiệm, sự tỉnh táo của cầu thủ này là chỗ dự vững chắc cho những Tiến Dũng, Ngọc Hải, Tiến Thành,….
ĐT Việt Nam đang có sự giao thoa giữa hai thế hệ. Những người như Đình Luật, Công Vinh, Thành Lương, Trọng Hoàng,… luôn là chỗ dựa về chuyên môn lẫn tinh thần cho những người trẻ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh,… AFF Suzuki Cup 2016 cũng là sân chơi lớn cuối cùng trong sự nghiệp Đình Luật và Công Vinh, nên đây sẽ là động lực để bộ đôi này nỗ lực hơn, bản lĩnh hơn, hy sinh nhiều hơn cho thành công của tập thể.