MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn bóng đá nữ được chăm sóc nhiều hơn

    22:07 Thứ tư 30/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong buổi gặp gỡ các nhà vô địch SEA Games 29 tại Văn phòng Chính phủ vào tối 30.08, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc đã yêu cầu các ban ngành cần có những chính sách phát triển chất lượng hơn dành cho bóng đá nữ.

    Trong buổi tiếp thân mật nhưng không kém phần trang trọng này, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc đã ghi nhận và đánh giá rất cao những thành công mà đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được tại kỳ SEA Games lần này.

    Các nhà vô địch SEA Games vinh dự nhận quà trực tiếp từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Bóng Đá

     

    Thủ tướng cũng đã đặc biệt khen ngợi thành tích đọat HCV mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã làm được. Đây là lần thứ 5 các cô gái vàng của chúng ta lên ngôi tại sân chơi này, trong đó có tới 3 lần được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung.

    Thủ tướng lấy làm bất ngờ và tự hào với những chiến công mà các tuyển thủ nữ của chúng ta đạt được, nhất là trong bối cảnh chưa nhận được nhiều sự quan tâm và đầu tư như nhiêu môn thể thao khác.

    Thủ tướng cũng nhấn mạnh và đề nghị ngành thể thao phải đặc biệt chú ý, chăm lo hơn nữa đến đời sống của các cầu thủ nữ. Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục thể dục thể thao, đặc biệt là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải có chiến lược phát triển bóng đá nữ dài hạn, nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia nữ để lựa chọn nhiều nhân tài cho đội tuyển quốc gia.

    Thay mặt cho các thành viên trong đoàn nói chung, và tuyển bóng đá nữ nói riêng, HLV Mai Đức Chung cũng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm sâu sát mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành cho thể thao nước nhà. Ông Mai Đức Chung cũng khẳng định đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành một đội bóng mạnh không chỉ trong khu vực mà còn tiếp cận dần trình độ châu lục.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 22:05 30/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...