MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • HLV Park phát biểu sau khi nhận huân chương Heungin

    20:58 Thứ ba 06/12/2022

    Ông Park Hang-seo hy vọng sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

     - Bóng Đá

    HLV Park nhận Huân chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Hàn Quốc. Ảnh: Park Hang-seo.

    “Tôi cảm thấy biết ơn khi được trao Huân chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Hàn Quốc hạng hai từ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tôi mong muốn mình sẽ được tiếp tục là cầu nối giữa tình bạn của Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi cũng rất vui khi được gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong bữa quốc yến vào tối 5/12”, HLV Park viết trên trang cá nhân.

    Bài đăng của HLV Park nhận nhiều tương tác trên mạng xã hội, đa số là lời chúc mừng từ người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc.

    Sau buổi tập ngày 4/12, ông tạm rời tuyển Việt Nam để về quê nhà dự sự kiện nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

    Hôm 5/12, tại buổi quốc yến do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chủ trì để tiếp đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, HLV Park được trao Huân chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Hàn Quốc hạng hai, còn gọi là Huân chương Heungin.

    Huân chương này thuộc một trong năm hạng Huân chương ngoại giao Hàn Quốc, được trao tặng cho những người có công đóng góp xây dựng tình hữu nghị với các đối tác.

    Theo Yonhap, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Park đã có công tăng cường tình cảm hữu nghị ở Việt Nam và đóng góp to lớn vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước.

    Cũng trong buổi quốc yến, News1 cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup 2022.

    Sau sự kiện, HLV Park dự kiến sớm trở lại Việt Nam trong tuần này để tiếp tục chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

    Bảo Ngọc | 20:54 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...