MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Pau FC gây sốc với Quang Hải; HAGL hy sinh vì U22 Việt Nam

    17:12 Chủ nhật 16/04/2023

    BongDa.com.vn CLB HAGL đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ để phục vụ cho U22 Việt Nam thi đấu tốt hơn tại SEA Games 32.

    Huỳnh Như nổ súng

    Sau 4 trận liên tiếp tịt ngòi trong màu áo Lank FC, Huỳnh Như đã nổ súng trở lại trong trận gặp Damaiense tại vòng 18 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Bàn thắng của tiền đạo sinh năm 1991 được ghi trên chấm 11m ở phút 38 giúp đội nhà san bằng tỷ số 1-1. Để rồi, cô gái quê Trà Vinh và các đồng đội đã chơi hưng phấn hơn và giành chiến thắng chung cuộc với kết quả 2-1.

    Pau FC gây sốc nặng với Quang Hải; HAGL hy sinh vì U22 Việt Nam - Bóng Đá

    Huỳnh Như đã có 7 bàn thắng tại Lank FC.

    Đây đã là pha lập công thứ 7 của Huỳnh Như trong màu áo Lank FC. Cô đang có chuyến xuất ngoại đầy thành công với liên tiếp những dấu ấn. Đương kim QBV Việt Nam sẽ sớm trở lại dải đất hình chữ S để tham dự SEA Games 32 cùng đoàn quân HLV Mai Đức Chung.

    Pau FC gây sốc cho Quang Hải 

    Pau FC vừa có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Sochaux tại vòng 31 Ligue 2. Ở trận này, tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục mất tích trong thành phần của CLB chủ quản. Đây là trận thứ 7 liên tiếp cầu thủ quê Đông Anh phải ngồi ngoài. Điều này khiến các CĐV Việt Nam vô cùng thất vọng.

    Pau FC gây sốc nặng với Quang Hải; HAGL hy sinh vì U22 Việt Nam - Bóng Đá

    Pau FC sử dụng hình ảnh Nguyễn Quang Hải làm truyền thông.

    Đáng nói hơn, trước khi trận đấu diễn ra, trang chủ Pau FC liên tục đăng tải hình ảnh của Quang Hải. Cựu cầu thủ CLB Hà Nội cũng có mặt trong thành phần cho chuyến hành quân đến Bonal. Tuy vậy, trong danh sách đăng ký thi đấu, "Hải con" lại không góp mặt. Nhiều CĐV Việt Nam tỏ ra rất tức giận với chiêu trò câu view đến từ bộ phận truyền thông của CLB. 

    Đánh trọng tài, HLV Bình Phước bị chỉ trích dữ dội

    Trong màn đọ sức giữa CLB Hòa Bình và Bình Phước tại vòng 3 giải Hạng Nhất 2023, HLV Lê Thanh Xuân của đội khách đã có hành động khiếm nhã khi "tác động vật lý" vào trợ lý trọng tài vì phản đối quyết định không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Hành động này đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ giới truyền thông.

    Đánh giá về tình huống này, một cựu trọng tài V-League nhận định: "Theo tôi, trọng tài đã làm tốt. Nếu không bàn đến chuyện đúng sai thì hành động của cầu thủ và BHL Bình Phước cũng là không thể chấp nhận được. Trong bóng đá có đúng có sai nhưng đã tham gia thì phải chấp nhận luật chơi. Không thể cứ bất bình là tấn công trọng tài như vậy".

    HLV Kiatisuk: HAGL chấp nhận chịu thiệt vì U22 Việt Nam  

    Sau thất bại của HAGL trước SLNA tại vòng 7 V-League 2022, HLV Kiatisuk Senamuang đã có những chia sẻ về việc sử dụng nhân sự của đội bóng Phố Núi. Ông nói: "Ở trận này, tôi trao cơ hội cho 5 cầu thủ trẻ. HAGL có 3 cầu thủ sẽ dự SEA Games 32 gồm Quốc Việt, Đức Việt và Trung Kiên. Tôi muốn Quốc Việt ra sân thật nhiều để có kinh nghiệm và truyền sự tự tin cho cậu ấy".

    Pau FC gây sốc nặng với Quang Hải; HAGL hy sinh vì U22 Việt Nam - Bóng Đá

    HAGL sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trận gặp SLNA. Ảnh: VPF.

    "Trước trận đấu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi vẫn cho các cầu thủ trẻ được thể hiện. Nếu không cho họ thi đấu những trận như này thì không biết bao giờ mới được chơi bóng ở V-League. Đương nhiên thua thì đội rất buồn, nhưng HAGL tiếp tục phát triển và tiến về phía trước", Zico Thái nói thêm.

    Hà Nội và Hải Phòng lại nhận án phạt vì pháo sáng

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra án phạt cho Hà Nội và Hải Phòng vì để các CĐV đốt pháo sáng trong màn đọ sức giữa 2 đội bóng này tại vòng 6 V-League 2023. Theo đó, mỗi CLB phải nộp phạt 20 triệu đồng theo quy định của BTC.

    Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội và Hải Phòng phải chịu phạt vì hành động này của các CĐV. Dù đã đưa ra lời kêu gọi không đốt pháo sáng nhưng Chủ tịch Văn Trần Hoàng của Hải Phòng vẫn không thể ngăn cản sự quá khích của một bộ phận NHM đội nhà.

    Hữu Danh | 16:42 16/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...