MỚI NHẤT :
  • ''Bá vương'' Premier League
  • Chi tiết hợp đồng bán Rice: West Ham nhận được gì nếu giúp Arsenal hạ Man City?
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Tottenham trong trận thua Man City
  • Barca nên dùng đội hình nào để làm khách của Almeria?
  • M.U bị mỉa mai vì 'dám' nhòm ngó tiền đạo Anh xuất sắc nhất EPL
  • HLV Alexandre Polking xác nhận đang đàm phán với CLB CAHN
  • 10 ngôi sao EPL chơi hay ngoài mong đợi: Cựu sao Chelsea góp mặt
  • Huyền thoại Real Madrid tiết lộ bí mật của Kvaratskhelia
  • Công thần Bayern níu chân Thomas Tuchel
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Real trong trận thắng Alaves
  • CHOÁNG! Chelsea nhận thêm tiền vụ Hazard - Real Madrid
  • Barca và Atletico sắp trao đổi tân binh gây sốc
  • Sửa sai cho Solskjaer, M.U nhắm thương vụ bất ngờ
  • Arsenal nhắm đến cầu thủ chạy nhiều hơn cả Declan Rice
  • Man Utd chi 55 triệu bảng mang về trung vệ mới
  • Choáng với đội hình nhập tịch Indonesia, Việt Nam không được dự AFC Champions League
  • Mua Davies, Carlo Ancelotti ra quyết định với Ferland Mendy
  • Hàng công Milan sẽ ra sao hè này?
  • Ra đề nghị khủng, Bruno tái hợp Ronaldo?
  • Romano nêu lý do Messi không đến Ả Rập cùng Ronaldo
  • Chồng 52 triệu bảng, Liverpool sẽ có trò cũ Slot
  • Varane, Casemiro chấm dứt kỷ nguyên săn siêu sao của Man United
  • Chuyển nhượng 15/05: Thêm ƯCV thay Ten Hag, hậu vệ gật đầu với M.U; Thương vụ 150 triệu euro của Arsenal
  • Lộ tin nhắn fan Arsenal gửi cho Ederson
  • Cạn lời Netizen Indonesia, đội bóng của Cesc Fabregas bị nguyền rủa
  • Tuyển Anh có nên cho Reece James một cơ hội?
  • "Sa thải Ten Hag sẽ là một sai lầm"
  • Haaland nói thẳng trình độ của Tottenham
  • Tiền đạo phù hợp với tiêu chí của Sir Jim Ratcliffe
  • "West Ham sẽ đánh bại City… như một lời cảm ơn tới Declan Rice"
  • Pochettino yêu cầu nhiều hơn từ 1 cầu thủ Chelsea
  • Động thái của FIFA có thể giúp Việt Nam dự World Cup
  • CĐV Arsenal tức điên với Son Heung-min
  • Bảo vệ học trò, Erik ten Hag đáp trả Rooney
  • Bellingham vs Vinicius: Sao Real chọn cầu thủ xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn
  • Văn Quyến làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik?; 'HAGL trước đây đâu có đá đẹp'
  • 2 vấn đề lớn nhất ở thượng tầng Milan
  • Rõ số phận 5 'bóng hồng' bị tạm giữ cùng dàn cầu thủ Hà Tĩnh
  • Hé lộ phương pháp lạ giúp bóng đá Việt Nam hạn chế tiêu cực
  • Đội trẻ Man Utd hủy diệt cả giải đấu, giành cú 'ăn 3' lịch sử
  • Rời MU, Mourinho sẽ xa luôn bóng đá đỉnh cao?

    18:40 Thứ năm 20/12/2018

    Có lẽ đã đến lúc Jose Mourinho phải dẹp bản tính cao ngạo để quay lại với những giá trị nguyên bản nhất, thứ từng giúp ông leo lên đỉnh cao sự nghiệp.

    Trong suốt sự nghiệp, Mourinho đã xây dựng thành công dựa trên ba yếu tố chính: Thành tích, sự gắn kết và thương hiệu.

    Đã có thời điểm Mourinho vẫn sống sót dù thiếu một trong ba yếu tố kể trên. Nhưng lúc này, có tới hai yếu tố đã biến mất. Như một hệ quả tất yếu, "Người đặc biệt" chứng kiến bước lùi lớn nhất trong sự nghiệp. Ông bị MU sa thải.

    Ngay cả thành trì cuối cùng là thương hiệu cũng đang lung lay. Câu hỏi được đặt ra ở đây là sau MU, liệu có một CLB hàng đầu thế giới nào sẽ chấp nhận đưa Mourinho lên vị trí thuyền trưởng sau "con thuyền không hạnh phúc Man Utd"?

     - Bóng Đá

     Mourinho bị MU sa thải trong mùa giải thứ ba dẫn dắt CLB.

    Mourinho là người của ngày hôm qua

    Đúng là Mourinho nằm trong nhóm những HLV nổi tiếng của thế giới khi giành được nhiều danh hiệu cao quý. Điều đó tạo cho ông niềm kiêu hãnh và ngạo mạn.

    Vài năm trước đó, ông từng gọi HLV Arsene Wenger là "chuyên gia thất bại". Chưa hết, nhà cầm quân này trong thời gian dẫn dắt Inter còn nói các đối thủ khác ở Serie A còn lâu mới lấy được cúp, một khi ông còn ở đây.

    Trên trang ESPN, nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mô tả Mourinho giống như một đứa nhóc trong trường đại học, luôn chỉ tay lên bảng tỷ số và la hét mỗi khi giành chiến thắng trước các đối thủ.

    Công bằng mà nói Mourinho đã từng đúng. Rất ít nhà cầm quân trong lịch sử bóng đá có thể gặt hái những danh hiệu nhanh như Mourinho. Chỉ trích là chỉ trích, dè bỉu là dè bỉu, nhưng Mourinho vẫn cứ thành công và thu thập thêm không ít người ưa thích.

    Ngay cả khi ông rời Chelsea lần hai với tư cách kẻ thất bại, danh hiệu Premier League mùa 2014-15 vẫn khiến ông nhận được sự tôn trọng của tất cả.

     - Bóng Đá

     Từ Porto, đến Chelsea, Inter, Real, Chelsea và MU, năm thứ ba của Mourinho luôn rất tệ hại. Ảnh: Financial Times.

    Đó là lý do ban lãnh đạo Man Utd đưa ông về sân Old Trafford. Với tầm vóc của một trong những CLB lớn nhất, vĩ đại nhất thế giới, "Quỷ đỏ" cần những danh hiệu một cách chớp nhoáng để phục hồi sau khi Sir Alex Ferguson ra đi.

    Nhưng ở năm thứ ba của triều đại Mourinho, mọi thứ xấu xa nhất đã được phơi bày. Đó là tư duy bóng đá lỗi thời, cách quản trị nhân sự hỗn loạn, thói quen chỉ trích vô tội vạ và những kết quả vô cùng bê bết.

    Mọi thứ đỉnh cao nhất của Mourinho có thể đã ở sau lưng. Manchester United của ông ở mùa giải 2018-19 có khởi đầu Premier League tệ nhất lịch sử CLB.

    Lần đầu tiên trong lịch sử CLB, chỉ sau 17 vòng đấu, họ đã kém đại kình địch Liverpool tới 19 điểm trên bảng xếp hạng. Họ cũng đã để lọt lưới tới 29 bàn chỉ sau 17 vòng. Mùa trước, Mou-United để thủng lưới 28 bàn sau 38 vòng.

    Đánh mất sự gắn kết

    Trong suốt ba năm tại Old Trafford, Mourinho đã giành Europa League và League Cup, hai danh hiệu được nhà báo Marcotti miêu tả là giống như "vết son trên môi con lợn".

    Phần lớn thời gian của sự nghiệp, Mourinho đã tận hưởng cách cầu thủ "sống chết" vì mình. Ông nhanh chóng tạo dựng niềm tin và sự tôn trọng trong đội hình - tất nhiên là đi kèm những kết quả tốt đẹp trên sân.

    Nhưng điều quan trọng nhất là sự gắn kết đó đã xuất hiện ngay cả trong những thời điểm khó khăn tột cùng. Như một hệ quả tất yếu, nó cho phép Mourinho và các học trò làm nên những chiến quả phi thường.

    Đây là một điều bất biến trong suốt sự nghiệp của Mourinho, ngay cả khi mọi thứ sụp đổ tồi tệ đến cuối cùng, như đã xảy ra ở Real Madrid và khi trở lại Chelsea.

     - Bóng Đá

     Mourinho khó tìm được bến đỗ nào khác tốt hơn MU.

    Ở MU, những thứ "bất biến" đó đã không xuất hiện. Tờ The Times nói rằng Paul Pogba đã "đập tay ăn mừng" với các cầu thủ khác khi nghe tin Mourinho bị sa thải.

    Trên thực tế, đã có nhiều tin nhắn, lời an ủi được gửi đến HLV Mourinho trong ngày đáng quên đó. Tuy nhiên, những tin nhắn tiếc nuối này chỉ đến từ Nemanja Matic, Romelu Lukaku, Ashley Young và Marouane Fellaini. Những người khác im lặng.

    Mọi CLB muốn mời Mourinho về làm việc chắc chắn sẽ phải cân nhắc điều này. Mourinho sẽ phải sửa chữa lại những tổn hại về mặt danh tiếng ông đã gây ra trong nhiều năm qua, từ Tây Ban Nha đến Anh, và thậm chí là cả Italy nữa.

    Mou sẽ đi đâu?

    Ngồi bên cạnh chiếc điện thoại của mình, siêu cò Jorge Mendes (người đại diện của Mourinho) đã sẵn sàng liên lạc với những ông chủ của các CLB hàng đầu thế giới.

    Một số nguồn tin cho biết "Người đặc biệt" đã liên hệ với Inter Milan, một CLB mà ông đã ra đi theo cách tốt đẹp nhất có thể (cùng với Porto). Nhưng HLV Luciano Spalletti lúc này nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo. Thêm nữa, người Inter có thể nhìn vào cái cách Mourinho đã trở lại Chelsea như thế nào vài năm trước.

    Real Madrid đã liên hệ với Mourinho? Báo chí Tây Ban Nha kể lại rằng chủ tịch Florentino Perez luôn trao đổi với Mourinho mỗi khi Real tìm kiếm HLV mới, trong nhiều năm qua.

     - Bóng Đá

     Sau MU, có lẽ Mourinho nên đến một CLB nhỏ hơn. 

    Nhưng có bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật? Hay đó lại là một chiêu quảng cáo bậc thầy của Mendes và các cộng sự? Những hỗn loạn và “chất độc” mà Mourinho đã gây ra ở sân Bernabeu vài năm trước không dễ gì xóa nhòa.

    Ở Anh, mọi chuyện với các CLB hàng đầu dường như đã chấm dứt. Ở Đức, chỉ Bayern là CLB cần thay HLV, và liệu họ có dám nghĩ đến chuyện mời Mourinho?

    Chuyên gia Marcotti tin rằng thay vì tiếp tục bước lên những con thuyền đỉnh cao chất chứa nhiều mối họa, Mourinho cần tìm lại thành công và hình ảnh ở những CLB đẳng cấp thấp hơn, giống như cách ông đã làm ở Leiria và Porto, hai bệ phóng giúp ông bước lên "hạng một".

    Mourinho cần độ lùi, cần thời gian và cần một bến đỗ xoàng xĩnh để nhìn lại mọi thứ, nếu không muốn giương cờ trắng hoàn toàn trước vòng xoáy khắc nghiệt của bóng đá hiện đại.

    * Theo ESPN

    Vũ Duy | 16:06 20/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...