MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • ‘Messi Indonesia’ Evan Dimas: Tôi vẫn chưa hiểu vì sao U22 Việt Nam bị loại?

    18:06 Chủ nhật 27/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Không thể giành vé vào chung kết khi thất bại 0-1 trước chủ nhà Malaysia, “Messi Indonesia” Evan Dimas vẫn rất dũng cảm động viên các đồng đội sau trận đấu. Khi hỏi về cái kết của Indonesia và Việt Nam ở SEA Games 29, Evan Dimas trả lời ngắn gọn tôi chưa hiểu vì sao U22 Việt Nam lại bị loại.

    Có lẽ cái tên Evan Dimas không còn lạ lẫm gì với bóng đá khu vực Đông Nam Á, anh thường xuyên có tên trong đội hình U23 và ĐT Indonesia. Ở lượt trận thứ 4 của bảng B SEA Games 29 khi Việt Nam gặp Indonesia, “Messi Indonesia” nhận hai thẻ vàng và không thể ra sân đối đầu với U22 Việt Nam. Tuy nhiên khi nói về trận đấu này Evan Dimas chỉ khẳng định: "Hai từ may mắn là điều chúng tôi có được khi đối đầu với U22 Việt Nam."

     - Bóng Đá

      Đội trưởng Evan Dimas đã cầm chịch rất tốt trận đấu Indonesia gặp Malaysia. Ảnh: Đình Viên.

    Có điểm trước Việt Nam và giành trọn 3 điểm trước Campuchia, Indonesia đã chính thức có vé vào bán kết. Tuy nhiên 90 phút trên sân Shah Alam chiều qua, U22 Indonesia đã gục ngã ở những phút cuối trước chủ nhà Malaysia đánh mất cơ hội vào chung kết: “U22 Indonesia hôm nay chơi tốt hơn Malaysia, chúng tôi có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng tiếc là bàn thắng lại không đến. Bóng đá có thắng có thua, và tôi chỉ biết nói lời xin lỗi người hâm mộ lúc này.”

    Thực tế 90 phút có mặt sân Shah Alam, đội trưởng Avan Dimas của U22 Indonesai đã cầm chịch khá tốt trận đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. “Messi Indonesia” lên công về thủ khá hoàn hảo giúp đội bóng áo đỏ chơi lân lướt trước Malaysia, tuy nhiên đúng phút cuối cùng của trận đấu, hàng thủ của Indonesia mắc sai lầm “chết người” khiến họ mất vé vào chung kết.

     - Bóng Đá

     "Messi Indonesia" vẫn chưa hiểu vì sao Việt Nam lại bị loại ngay từ vòng bảng. Ảnh: Đình Viên.

    Sau trận đấu nói về cái kết của hai đội bóng Việt Nam và Indonesia, Evan Dimas cho biết: “Tôi vẫn chưa hiểu lý do vì sao U22 Việt Nam lại bị loại từ vòng bảng, ban huấn luyện đội bóng U22 Indonesia luôn nhắc tên các bạn trong các buổi họp, chúng tôi đánh giá rất cao U22 Việt Nam. Tuy nhiên trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Hôm nay cũng vậy, U22 Indonesia thi đấu tốt hơn Malaysia thế nhưng chúng tôi vẫn không có mặt ở trận chung kết, đó là điều thú vị của bóng đá.”

    Như vậy SEA Games 29 năm nay đã xác định được 2 cái tên vào chơi trận chung kết là chủ nhà Malaysia và Thái Lan, trước đó sẽ là trận đấu tranh hạng ba giữa Indonesia và Myanmar.

    Đình Viên (Từ Malaysia) - Thể thao Việt Nam | 17:50 27/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...