MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Xuân Trường và Công Phượng sẵn sàng đối diện sức ép từ dư luận

    20:05 Thứ năm 24/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, Xuân Trường và Công Phượng đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và sẵn sàng đối diện với sức ép từ dư luận sau khi trở về nước.

    Rất buồn sau thất bại 0-3 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan và phải dừng chân ngay tại vòng bảng SEA Games 29. Xuân Trường và Công Phượng đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và thừa nhận với lực lượng hiện tại thì thầy trò Hữu Thắng hoàn toàn làm được nhiều hơn thế.

     - Bóng Đá

     Khuôn mặt thất thần của Công Phượng sau trận đấu.

    Xuân Trường chia sẻ: “Với thực lực của U22 Việt Nam, em nghĩ chúng em xứng đáng được tiến xa hơn tại giải. Em xin lỗi người hâm mộ, và cũng xin lỗi cha mẹ em – những người đã rất hào hứng, sẵn sàng cho chuyến đi Malaysia nếu U22 Việt Nam lọt vào bán kết nhưng đã không thể thực hiện được.”

    Ngay sau thất bại của U22 Việt Nam, trong phòng họp báo, Nguyễn Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức khỏi vị trí HLV trưởng các ĐT Việt Nam. Đón nhận thông tin này, Xuân Trường và Công Phượng tỏ ra bất ngờ và buồn bã: “Em cảm thấy rất bất ngờ. HLV Hữu Thắng là một người thầy rất tốt, luôn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ như chúng em thể hiện mình.” Xuân Trường nói.

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng là người phải chịu trách nhiệm trong thất bại của U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Đứng bên cạnh, Công Phượng cũng thất thần cho biết: “Em mới nghe tin HLV Hữu Thắng từ chức và cảm thấy rất buồn. Lỗi không phải do HLV. Em muốn qua đây gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, những người đã đặt niềm tin vào chúng em. Trong trận đấu hôm nay, toàn đội cũng đã cố gắng hết mình nhưng không thể vượt qua được U22 Thái Lan. Phía trước, chúng em sẽ phải chấp nhận đối diện với sức ép từ dư luận.”

    Có thể trong các ngày tới, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng vì thành tích không tốt tại kỳ SEA Games 29 lần này. Nhưng hy vọng họ sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua cú sốc này để chúng ta không mất thêm một lứa đầy tài năng.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 19:45 24/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...