MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • HLV U23 Malaysia hài lòng với học trò trước thềm SEA Games 31

    20:29 Thứ hai 02/05/2022

    Huấn luyện viên Brad Maloney rất vui vì đội U23 Malaysia đang có phong độ tốt trước SEA Games 31 tại Hà Nội.

    Tối 1/5, U23 Malaysia đã có chiến thắng 2-0 trước Philippines trong trận giao hữu cuối trên sân vận động UiTM ở Shah Alam. Nik Mat và Faiz Amer ghi bàn ở các phút 53 và 65 giúp đội nhà thắng trận.

    Huấn luyện viên Brad Maloney cho biết cả đội đang ngày càng tự tin trước SEA Games 31. Ông nói: "Chúng tôi sử dụng các trận giao hữu để xây dựng tinh thần đồng đội và sự ăn ý, còn kết quả chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng hơn là phong độ của các cầu thủ đã có sự cải thiện. Đó là dấu hiệu tốt. Thắng Philippines là kết quả đáng khích lệ".

     - Bóng Đá

    U23 Malaysia hướng tới tấm HCV SEA Games 31. Ảnh: FAM.

    Trước đó vào tối 29/4, đội bóng của huấn luyện viên Maloney bất ngờ thua 1-2 trước Timor Leste. Chỉ là trận giao hữu, nhưng kết quả này khiến các cầu thủ hứng chịu sự chỉ trích từ người hâm mộ và truyền thông Malaysia.

    Khi đó, chiến lược gia Australia lên tiếng giải thích: "Chúng tôi vẫn trong giai đoạn thử nghiệm khi còn nhiều cầu thủ chưa tập trung. Vì vậy, tôi trao cơ hội cho các cầu thủ hiện có để họ thể hiện khả năng. Tôi tin rằng toàn đội sẽ chuẩn bị tốt hơn khi tranh tài ở SEA Games 31".

    Bernama cho biết hầu hết 31 cầu thủ trong danh sách triệu tập đã được huấn luyện viên Maloney trao cơ hội trong 2 trận vừa qua. Chiến lược gia Australia sẽ chốt đội hình 20 người sang Việt Nam.

    Trung vệ Nik Mat, người mở tỷ số ở trận gặp Philippines, đang nhắm đến kỳ thứ hai dự SEA Games. Anh nói: "Tôi sẽ cống hiến 100% sức lực cho Malaysia và chứng tỏ khả năng của mình với huấn luyện viên. Tôi cũng hy vọng rằng kinh nghiệm chơi bóng ở giải vô địch quốc gia sẽ giúp tôi có vị trí đá chính ở SEA Games".

    U23 Malaysia sẽ lên đường sang Hà Nội (Việt Nam) vào ngày 4/5. Họ nằm ở bảng B và có trận mở màn gặp Thái Lan ngày 7/5, sau đó gặp Lào (11/5), Singapore (14/5) và Campuchia (16/5) đều trên sân Thiên Trường, Nam Định.

    Duy Minh - Zing.vn | 20:10 02/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...