MỚI NHẤT :
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • U23 Malaysia triệu tập cầu thủ từ Nhật Bản dự SEA Games 31

    17:35 Thứ năm 28/04/2022

    Tiền đạo Mohd Hadi Fayyadh Abdul Razak đã hội quân cùng U23 Malaysia để chuẩn bị cho SEA Games 31.

    Mohd Hadi, 22 tuổi, trở về Malaysia từ Nhật Bản. Tiền đạo này vừa có trận ra mắt trong màu áo CLB Azul Claro Numazu ở J3 League. Hadi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Malaysia ra sân ở một giải đấu tại Nhật Bản.

    "Chúng tôi vui khi thấy Hadi được ra sân ở Nhật Bản và giờ đã tập trung cùng U23 Malaysia. Cậu ấy sẽ đóng vai trò quan trọng ở đội hình U23 Malaysia tại giải đấu tới", HLV Brad Maloney chia sẻ.

     - Bóng Đá

    Hadi là niềm hy vọng của U23 Malaysia tại SEA Games 31. Ảnh: The Star.

    "Đây là ước mơ của mọi cầu thủ khi được khoác lên mình màu áo của đất nước. Tôi khát khao thi đấu và hy vọng cùng U23 Malaysia giành kết quả tốt nhất ở SEA Games 31", Hadi chia sẻ phấn khích trong ngày hội quân cùng U23 Malaysia.

    Ở diễn biến khác, Liên đoàn Bóng đá Malaysia xác nhận tiền vệ Laine, người mang ba dòng máu Malaysia và Phần Lan, không kịp hội quân. Do đó, Maloney gạt tiền vệ này khỏi kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31.

    HLV Maloney cho biết Laine đang tập trung nghỉ ngơi và sẽ sẵn sàng cho chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á 2022.

    Ngay lúc này, U23 Malaysia có 14 cầu thủ tham gia tập huấn. 17 cái tên còn lại dự SEA Games 31 của U23 Malaysia sẽ được chốt vào cuối tuần này.

    Tại SEA Games 31, U23 Malaysia rơi vào bảng B cùng các đối thủ Thái Lan, Lào, Singapore và Campuchia. Thầy trò Maloney gặp U23 Thái Lan ngay trận ra quân vào ngày 7/5.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 16:12 28/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...