MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Áp lực khiến Hoàng Xuân Vinh thất bại?

    16:19 Chủ nhật 07/06/2015

    Chỉ về thứ ba ở vòng loại cá nhân súng ngắn hơi nhưng Trần Quốc Cường đã bất ngờ thi đấu xuất thần và vượt mặt cả Hoàng Xuân Vinh giành tấm HCV SEA Games.

    (BongDa.com.vn) – Chỉ về thứ ba ở vòng loại cá nhân nội dung súng ngắn hơi 10m nam nhưng Trần Quốc Cường đã bất ngờ thi đấu xuất thần ở lượt bắn chung kết để vượt mặt cả đồng đội Hoàng Xuân Vinh giành tấm HCV SEA Games.

    Quốc Cường toả sáng giúp bắn súng Việt Nam giành HCV thứ hai. Ảnh: Internet.
    Quốc Cường toả sáng giúp bắn súng Việt Nam giành HCV thứ hai. Ảnh: Internet.

    Trong buổi sáng hôm nay 7/6 bắn súng mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên ở nội dung đồng đội súng ngắn hơi 10m nam với thành tích 1.727 điểm. Cùng với đó ba xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (582 điểm), Trần Quốc Cường (575 điểm) và Nguyễn Hoàng Phương (570 điểm) giành vé tham dự chung kết cá nhân.

    Trong số ba cái tên này Hoàng Xuân Vinh với nhiều lần giành huy chương Cúp thế giới và châu lục được kỳ vọng sẽ vượt qua các đối thủ đến từ Malaysia và Thái Lan để giúp bắn súng Việt Nam có HCV thứ hai. Tuy nhiên ở lượt bắn chung kết Xuân Vinh vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ của VĐV người Malaysia, Johnathan Guanjie. Xuân Vinh kết thúc bài thi với số điểm 178.2 trong khi Johnathan Guanjie đạt số điểm rất cao 195.1 điểm.

    Rất may cho bắn súng Việt Nam là xạ thủ Trần Quốc Cường với sự xuất thần ở ba lượt bắn cuối đã giành tổng cộng 197.4 điểm, qua đó “cứu nguy” cho bắn súng Việt Nam và đoạt luôn HCV.

    “Chiếc HCV nội dung cá nhân thuộc về các xạ thủ Việt Nam nằm trong tính toán của Ban huấn luyện đội bắn súng. Trước đó chúng tôi dự tính nếu duy trì phong độ thì Xuân Vinh thậm chí có khả năng phá luôn kỷ lục SEA Games. Trong phần lớn thời gian cuộc so tài ở chung kết thì Xuân Vinh thi đấu khá ổn định nhưng đối thủ người Malaysia bám đuổi quyết liệt, thậm chí nhiều lần vượt lên dẫn trước. Rất may là Quốc Cường bứt lên mạnh mẽ ở ở thời điểm cuối và đó có thể xem là sự hỗ trợ kịp thời.” Bà Nguyễn Thị Nhung – HLV trưởng đội bắn súng Việt Nam cho hay.

    Đây là chiếc HCV bắn súng đầu tiên của cá nhân Quốc Cường kể từ năm 2007 và là HCV thứ hai của bắn súng Việt Nam ở SEA Games 28.

    Đức Nam - Hà Bạch (Từ Singapore) - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...