MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • CĐV Indonesia: Thái Lan và Việt Nam chẳng có gì đáng sợ

    14:20 Thứ hai 18/11/2019 | 4

    BongDa.com.vn Các cổ động viên Indonesia tỏ ra rất tự tin trước thềm giải đấu lớn tại khu vực vào cuối năm.

    Vào cuối tháng 11 tới đây, giải đấu danh giá cấp độ khu vực Đông Nam Á, SEA Games 2019 sẽ diễn ra với rất nhiều trận đấu đáng chờ đợi. Đặc biệt ở bảng đấu của U22 Việt Nam sẽ có sự xuất hiện của hai đối thủ khó nhằn, U22 Thái Lan và U22 Indonesia. 

    Với tình hình hiện tại, đội bóng xứ vạn đảo đang bị đánh giá thấp hơn so với Rồng Vàng và Voi chiến, tuy nhiên, không vì thế mà Tim Garuda tỏ ra nao núng. Mới đây, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2019, U22 Indonesia đã có trận giao hữu với đối thủ rất mạnh là U22 Iran và rất bất ngờ khi họ đã vượt qua đại diện Tây Á với tỷ số 2-1. 

    CĐV Indonesisa: Thái Lan và Việt Nam chẳng có gì đáng sợ - Bóng Đá

    U22 Indonesia đang cho thấy những màn trình diễn ấn tượng.  

    Hai bàn thắng của U22 Indonesia được ghi do công của Rafli Mursalim (31’) và Egy Maulana Vikri (83’). Xen giữa là bàn gỡ hòa của Reza bên phía U22 Iran từ chấm 11m. Tự tin với màn thể hiện của đội nhà, một cổ động viên Indonesia tên Fajar đã có nhận xét như sau (trích dẫn từ Thethao247): "Thái Lan và Việt Nam là những nền bóng đá mạnh. Tuy nhiên Indonesia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vì vậy không việc gì phải sợ".

    Trong khi đó, cổ động viên Usman cho biết: "Đội trẻ của chúng ta nhiều khát khao chiến đấu hơn đội tuyển. Xem đội tuyển tôi cảm thấy thật nhức đầu".

    Phi Yến | 13:02 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...