(BongDa.com.vn) – David de Gea vẫn đang là chốt chặn đáng tin cậy của Man United nhưng vẫn còn khoảng cách lớn giữa anh với những huyền thoại như Peter Schmeichel hay Edwin van der Sar.
Cuối tuần trước, David de Gea tiếp tục sắm vai người hùng của Man United, giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước Liverpool. Tại vòng 23 này, De Gea cũng sẽ đánh dấu cột mốc 150 trận tại Premier League cho Quỷ đỏ. Vậy De Gea đã làm được gì trong gần 150 trận đã qua?
Được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất Premier League hiện nay nhưng De Gea lại sở hữu hiệu suất thời gian vào lưới nhặt bóng tệ nhất trong lịch sử Man United (chỉ tính những thủ môn có 20 trận thi đấu trở lên). Theo đó, cứ 88 phút, De Gea lại để thủng lưới một bàn thắng.
Rất bất ngờ khi Roy Carroll – người từng chơi 49 trận cho Quỷ đỏ, có hiệu suất ấn tượng nhất khi phải mất 152 phút mới để thủng lưới một bàn thắng. Trong khi đó, hiệu suất này của Peter Schmeichel và Edwin van der Sar lần lượt là 105 phút và 116 phút.
Thống kê chỉ ra rằng, De Gea phải đạt hiệu suất 0,58 bàn/trận trong 103 trận ra sân kế tiếp mới có thể cân bằng được hiệu suất của Peter Schmeichel. Ngược lại, De Gea cũng để thủng lưới 10 bàn nhiều hơn Van der Sar dù anh thi đấu ít hơn 37 trận cho Man United (149 so với 186).
Đó là những con số hơi kém ấn tượng của De Gea so với các thủ thành khác của Man United tuy vậy, một điều nên nhớ rằng, hàng thủ của Quỷ đỏ giờ chơi rất tệ và không có sự ổn định cần thiết. Đơn cử như thời Van der Sar, trong tay HLV Sir Alex Ferguson là bộ đôi trung vệ ăn ý nhất Premier League là Nemanja Vidic và Rio Ferdinand.