Cụ thể theo những thông tin từ Liverpool Echo, Mamadou Sakho đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá châu Âu treo giò mình một tháng sau khi anh bị Ủy ban chống doping của UEFA phát hiện có chất cấm trong nước tiểu sau trận đấu với Manchester United ở Europa League vào ngày 17/3 vừa qua.
Về phía Liverpool, đội bóng chủ quản của Sakho, trung vệ này cũng đã tuyên bố là anh sẽ không thi đấu cho tới khi vụ việc được làm rõ. Hành động này của Sakho có lẽ nhằm mục đích tạo điều kiện giải quyết dứt điểm vụ scandal doping của mình.
Marc Vouillamoz - người đứng đầu bộ phận chống Doping của UEFA, mới đây cũng đã tiết lộ: "Một số chất cấm sẽ dẫn đến án treo giò có hiệu lực tức thì, còn một số thì không. Trong trường hợp này, cầu thủ có nguyện vọng được tạm thời cấm theo đó và UEFA sẽ lắng nghe thỉnh cầu của anh ta."
“Tôi khẳng định ban kỷ luật sẽ giải quyết mọi thứ một cách công bằng và nhanh chóng trong sự vụ lần này. Thông tin, dữ liệu được thu thập bởi các chuyên gia đầu ngành và được chuyển sang bên bị cáo. Cầu thủ luôn có quyền lên tiếng, ý kiến và sự chủ động của họ sẽ là một cách hợp tác giúp việc điều tra được tiến hành hiệu quả hơn.”