MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • Đội hình Liverpool trong trận đấu đầu tiên của Jurgen Klopp nay đâu?

    05:52 Thứ hai 18/10/2021

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp đến Anfield để thay thế Brendan Rodgers vào năm 2015… và phần còn lại là lịch sử!

    Cùng điểm qua 11 gương mặt được vị HLV người Đức tin tưởng trong trận đầu dẫn dắt Liverpool.

    Thủ môn: Simon Mignolet

    Mignolet là thủ môn số 1 không thể tranh cãi khi Klopp tiếp quản, nhưng một số màn trình diễn phập phù đã khiến ngôi sao người Bỉ phải nhường chỗ cho Lorus Karius và sau đó là Alisson Becker. Anh rời Anfield vào mùa hè năm 2019, gia nhập Club Brugge với giá chỉ hơn 6 triệu bảng.

    Đội hình của Liverpool trong trận đấu đầu tiên của Jurgen Klopp nay đâu? - Bóng Đá

     Klopp gặt hái nhiều thành công ở Liverpool.

    Hậu vệ phải: Nathaniel Clyne

    Trở lại năm 2015, Clyne vừa ký hợp đồng với Liverpool và là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất nước Anh, thường xuyên góp mặt trong đội hình Tam Sư. Tuy nhiên, chấn thương nặng cùng với sự xuất hiện của Trent Alexander-Arnold đã khiến Clyne dư thừa so với yêu cầu, và anh ấy đã được thanh lý vào năm 2020 để trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Crystal Palace.

    Trung vệ: Martin Skrtel

    Thời gian bắt đầu của Klopp tại Liverpool trùng với sự kết thúc của Martin Skrtel. Cầu thủ người Slovakia đã gia nhập câu lạc bộ từ năm 2008, trở thành một cầu thủ quan trọng, nhưng đã rời đi vào cuối mùa giải 2015-16 để gia nhập Fenerbache. Sau đó, anh đến Atalanta, Istanbul Basaksehir rồi quyết định trở lại quê hương Slovakia thi đấu cho Spartak Trnava vào năm 2021.

    Trung vệ: Mamadou Sakho

    Khi Klopp nắm quyền, Sakho chỉ một năm trước đó đã đá chính mọi trận đấu cho Pháp tại World Cup và là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của câu lạc bộ. Nhưng cuối cùng, anh đã được cho mượn và sau đó bị bán cho Crystal Palace vào năm 2017 do các vấn đề về kỷ luật. Sau một khởi đầu chói sáng trong sự nghiệp ở Palace, hậu vệ này gặp khó vì chấn thương và gia nhập đội bóng Montpellier của Ligue 1 vào năm 2021.

    Hậu vệ trái: Alberto Moreno

    Đội hình của Liverpool trong trận đấu đầu tiên của Jurgen Klopp nay đâu? - Bóng Đá

     Moreno trong màu áo Villarreal.

    Moreno không hề được yêu thích ở Liverpool bởi anh hay mắc sai lầm. Anh rời Anfield để đến Villarreal vào năm 2019. Hậu vệ trái này đã phải vật lộn với chấn thương nhưng đã ghi bàn trong loạt sút luân lưu, giúp Tàu ngầm vàng hạ gục Man Utd trong trận chung kết Europa League năm 2021.

    Tiền vệ trung tâm: Lucas Leiva

    Lucas từng đóng vai trò quan trọng ở Anfield, nhưng vào năm 2017, ngay cả những người hâm mộ cũng đồng ý rằng đã đến lúc anh ấy nên ra đi khi được Lazio chiêu mộ. Tiền vệ người Brazil được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ trong mùa giải đầu tiên ở Ý và vẫn là một cầu thủ quan trọng cho đến ngày nay.

    Tiền vệ trung tâm: Emre Can

    Can là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Klopp từ trận đầu tiên cầm quân cho đến mùa hè năm 2018, khi tiền vệ này rời Anfield để gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuyển thủ Đức đã vật lộn để đảm bảo một vị trí xuất phát ở Turin và ký hợp đồng với Borussia Dortmund vào tháng 1 năm 2020.

    Tiền vệ trái: James Milner

    Quay trở lại năm 2015, Milner là một cầu thủ đáng tin cậy, linh hoạt, ổn định. Sáu năm trôi qua, anh ấy vẫn ở Liverpool và vẫn là cầu thủ như thế.

    Đội hình của Liverpool trong trận đấu đầu tiên của Jurgen Klopp nay đâu? - Bóng Đá

     Milner bền bỉ ở Liverpool.

    Tiền vệ phải: Adam Lallana

    Lallana đã sớm là cầu thủ quan trọng trong thời gian Klopp nắm quyền, nhưng một chuỗi chấn thương đã đẩy anh xuống băng ghế dự bị. Tiền vệ này rời Liverpool vào cuối mùa giải 2019-20 và kể từ đó vẫn được tin tưởng trong đội hình Brighton của Graham Potter.

    Hộ công: Philippe Coutinho

    Coutinho là ngôi sao sáng nhất của Liverpool khi Klopp gia nhập câu lạc bộ, nhưng rồi anh đã rời Anfield để đến Barcelona vào năm 2018 theo bản hợp đồng trị giá 150 triệu bảng. Mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi của nhạc trưởng người Brazil kể từ đó. Anh phải đến Bayern Munich dưới dạng cho mượn trong mùa giải 2019-20. Kể từ khi trở lại Camp Nou, cầu thủ 29 tuổi này vẫn không thể giành suất chính thức và thường xuyên được liên kết với các đội ở Premier League.

    Tiền đạo: Divock Origi

    Quãng thời gian của Origi tại Liverpool đầy thăng trầm. Anh không được ra sân thường xuyên, nhưng lại biết cách tạo dựng danh tiếng như một cầu thủ lớn nhờ các bàn thắng trong trận bán kết và chung kết Champions League cũng như chiến tích ở trận derby Merseyside. 

    (Theo Planet Football)

    Liverpool tập luyện:

     
    Minh Tuấn | 05:22 18/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...