MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Nhiều nhà tài trợ đến với Ánh Viên

    11:25 Thứ bảy 13/06/2015

    Sau thành công vang dội ở Singapore, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên nhận được nhiều lời đề nghị tài trợ.

    Trong cuộc gặp gỡ phóng viên thể thao VN đang tác nghiệp tại Singapore ngày 13-6, ông Trần Đức Phấn – trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 28 cho biết, sau thành công vang dội ở Singapore, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên nhận được nhiều lời đề nghị tài trợ.

    Nhiều nhà tài trợ đến với Ánh Viên
    Trưởng đoàn thể thao VN Trần Đức Phấn gặp gỡ báo chí tại Singapore ngày 13-6. Ảnh: T.P
    Ô
    ng Phấn nói: “Ánh Viên đã có màn trình diễn quá xuất sắc với 8 HCV và phá 8 kỷ lục đại hội. Cô ấy là tâm điểm chú ý không chỉ của phóng viên VN mà còn của các hãng thông tấn nước ngoài. Ngày hôm qua (12-6), Ánh Viên đã về đến VN trong sự đón chào nồng nhiệt của rất đông người hâm mộ. Hình ảnh ấy thật tự hào và vinh dự cho thể thao VN.”

    Để tưởng thưởng công sức của Ánh Viên, ngoài tiền thưởng theo chế độ của Tổng cục TDTT, Ánh Viên đã được một doanh nghiệp tặng một căn hộ chung cư và lấy tên Ánh Viên đặt cho hồ bơi trong khu chung cư này. Tuy nhiên, ông Phấn cho biết thêm: “Tôi được biết, có thể Ánh Viên sẽ được một doanh nghiệp khác thưởng thêm một căn hộ và rất nhiều nhà tài trợ đã liên lạc với Tổng cục TDTT đề xuất thưởng cho Ánh Viên. Và Ánh Viên hoàn toàn xứng đáng với điều đó.”

    Được biết ngay khi trở về VN, Ánh Viên sẽ lại lên đường bắt tay vào tập luyện chuẩn bị cho Giải vô địch bơi lội thế giới 2015 đã gần kề và sau đó là một loạt cúp thế giới, giải châu lục,.. Ông Phấn cho biết: Ánh Viên sẽ tiếp tục được đầu tư chuyên biệt để hướng đến đấu trường cao nhất – đấu trường Olympic trong tương lai.”

    Tổng kết sau 2/3 chặng đường đã qua tại SEA Games 28, ông Phấn cho biết: “Tính đến thời điểm này, VN đã khá vững chắc ở vị trí thứ 3 ở bảng tổng sắp huy chương. Nhưng điều tôi hài lòng nhất là thành tích ở các môn Olympic như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ… rất tốt. Kỳ SEA Games trước, nếu như số lượng HCV các môn Olympic của VN chỉ khoảng 60% thì bây giờ đã là 87% dù môn thế mạnh cử tạ không có thi đấu.”

    Ông Phấn nói thêm: “Tổng cục TDTT đã có kế hoạch sẽ đầu tư trọng điểm cho khoảng 50 VĐV, tôi nhấn mạnh chỉ 50 VĐV ở những môn như bơi lội, điền kinh, cử tạ, TDDC,.. để nâng tầm thể thao VN tại đấu trường Asiad tương lai. Trong 50 tài năng này, một số ít sẽ được đầu tư chuyên biệt và Ánh Viên là một điển hình. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm tài năng khác của bơi lội để đầu tư như Ánh Viên.”

    T.P/H.Đ - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...