MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Barcelona gia hạn với ngọc quý La Masia
  • 49 trận bất bại, Leverkusen thẳng tiến vào CK Europa League
  • Hai cú hích xuất hiện trên sân tập M.U trước đại chiến Arsenal
  • Vợ cựu sao Premier League khoe dáng “bốc lửa” tại Dubai
  • Thắng SLNA, HLV HAGL nói điều bất ngờ về trận gặp Nam Định
  • NÓNG! Chelsea đạt thỏa thuận miệng với thần đồng Brazil
  • Chris Sutton nêu cầu thủ duy nhất của M.U có thể chơi cho Arsenal
  • "Ông ấy không phải là HLV tồi ở Arsenal, bị mọi người chế nhạo"
  • Tổng thống Pháp tuyên bố gây áp lực lên CLB tương lai của Mbpape
  • "Đây không phải là may mắn. Đây được gọi là Real Madrid"
  • Mùa giải khép lại với trụ cột Real
  • Fjortoft nói về HLV mới M.U: "Chúng ta hãy thành thật 100%!"
  • Rào cản trong thương vụ trao đổi Raheem Sterling và Michael Olise
  • NÓNG! Arsenal đẩy nhanh đàm phán với siêu tiền đạo cấp độ U18
  • "Tất cả chúng ta đều biết về lời nguyền số 9 ở Chelsea"
  • Đổi Declan Rice lấy Kylian Mbappe? Darren Bent trả lời dứt khoát
  • Man United có cơ hội ký hợp đồng với ngọc quý Italia
  • Rudiger gây bão sau chiến thắng trước Bayern
  • Tương lai nào cho Mikayil Faye tại Barcelona?
  • Điều Man United phải tránh khi bán Greenwood vào mùa hè
  • Darwin Nunez có gì mà Barcelona mê?
  • Thua phạt đền, HLV Shin nhận thẻ đỏ, U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Kane phá vỡ im lặng sau trận thua Real
  • "Hòn đá tảng" của Bayern
  • Top 10 ứng cử viên cho danh hiệu Ballon d’Or: Vinicius bứt phá, Kane tụt dốc
  • “Man United sẽ thua tất cả các trận đấu còn lại”
  • Dự bị không thành vấn đề, Joselu chỉ cần những chiếc cúp
  • Chelsea đổi bom xịt lấy Michael Olise?
  • Hoàng Đức lập công ngày HLV Kim-sang-sik đến dự khán, Thể Công Viettel đánh bại Hà Nội
  • 5 thủ môn tốt nhất có thể rời khỏi CLB hiện tại ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Laura Woods diện váy ngắn, hút mọi ánh nhìn ở Bernabeu
  • Bayern vùng vẫy trong công cuộc tìm người thay Tuchel
  • Đại gia Ả Rập gửi Man Utd đề nghị kỷ lục
  • Những thương vụ đắt giá nhất của Barca mỗi mùa trong 11 năm gần đây
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay VFF
  • 100 triệu bảng cho Rice là thương vụ đầu tư thế kỷ
  • Thầy Chung tái xuất, an tâm trong lo lắng
  • Indonesia bị loại sau thất bại kinh hoàng, ĐT Malaysia mất nửa sức mạnh vì cầu thủ bị tạt axit
  • Roy Keane dẫn dắt Man Utd, Evra nói gì?
  • PSG gieo trái đắng cho Barca
  • Mất việc ở MU: Cái giá Mourinho phải nhận sẽ rất tệ

    18:18 Thứ ba 02/10/2018

    Chiếc ghế của Jose Mourinho tại MU đang lung lay dữ dội. Ông cần có những phản ứng kịp thời để cứu lấy sự nghiệp.

    Khi Mourinho rời Porto vào năm 2004, Liverpool, Inter và Chelsea khao khát có chữ ký của ông. Rồi ở thời điểm rời Chelsea, Inter vẫy tay mời gọi ông. Khi Mourinho rời Milan vào năm 2010, đó là vì Real liên hệ với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

    Ba năm sau, khi "Người đặc biệt" chia tay Madrid để trở lại Chelsea, MU từng vào cuộc nhưng quá muộn. Rồi ở thời điểm chia tay London, Mourinho có ngay bến đỗ United. Khi đội bóng cần, Jose xuất hiện. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu "Người đặc biệt" mất việc ở United? Mourinho có thể đi đâu?

    Ngay cả khi mới chỉ 55 tuổi, thật khó để hình dung nơi nào phù hợp và lý tưởng hơn cho ông thầy từng hai lần vô địch Champions League. Lạ thay, Jose giờ không còn nơi nào để đi.

     - Bóng Đá

     Ghế HLV của Jose Mourinho đang lung lay dữ dội.

    Old Trafford là nơi hạnh phúc và lý tưởng nhất với Mourinho

    Sân Old Trafford không bao giờ phản bội Mourinho. Tình yêu cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện hữu rất lớn. MU làm mọi thứ để mang đến thành công cho Jose. Giới chủ không phải những người tuyệt vời, nhưng họ chẳng bao giờ can dự vào quyết định của HLV.

    Còn cổ động viên, chẳng ai căm ghét Jose cả. Có điều Mourinho như không biết trân trọng điều đó. Ông biến mọi thứ rối tung. "Người đặc biệt" sẽ khó tìm được vùng đất nào hạnh phúc hơn United, nếu bị mất việc trong thời gian tới. Sang Tây Ban Nha, Đức hay tìm đến đội bóng khác ở Anh? 

    Mourinho có quyền lựa chọn, nhưng khó CLB nào đảm bảo được thành công cho ông. Tại Bundesliga, Bayern quá giàu và mạnh so với phần còn lại. Paris Saint Germain? Không ai chắc đội bóng Pháp duy trì được sự bền vững. Hay trở lại Italy, nơi Mourinho nâng tầm Inter lên một đẳng cấp khác?

    Inter có thể chào đón Mourinho, họ đủ tiền đáp ứng cho "Người đặc biệt". Song, Juventus lại thuộc về một đẳng cấp khác. Từ Tây Ban Nha, Italy, Pháp đến Đức, không CLB nào lý tưởng hơn MU. Jose đang trở nên mù quáng. Ông quên mất những gì mình được nhận tại Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho từng rất thành công tại Porto.

    Trên Telegraph, nhà báo Jason Burt phân tích cái tôi cao ngạo của Mourinho đẩy bản thân vào bùn lầy. Những thành công tại Porto và Chelsea khiến "Người đặc biệt" luôn coi mình là nhất và buộc mọi thứ phải cung phụng bản thân. Điều đó đúng, sau những gì Mourinho làm được.

    Một người Anh từng nói thế này, Mourinho giống ông chủ tại Porto và Chelsea. Những cổ động viên coi Jose như "Thánh" hay "Người hùng" của họ. Triết lý của Mourinho phù hợp với các CLB sở hữu lực lượng vừa phải. Còn khi dẫn dắt Real và MU, Mourinho chỉ là HLV không hơn.

    Rời MU, Mourinho khó tìm được nơi lý tưởng hơn

    Hai gã khổng lồ này muốn những danh hiệu. Và khi người cầm quân thất bại, MU và Real sẽ tỏ ra tàn nhẫn. Sự hoài niệm với họ rất xa xỉ. Thế giới không vì một người mà dừng lại. Ngoài kia, chắc chắn rằng đang có hàng tá ứng viên xếp hàng chờ được ngồi chiếc ghế nóng.

    Nhớ lại thời gian thành công của Mourinho tại Porto và Chelsea, đó chưa phải những tên tuổi quá lớn. Các đội bóng này cần một người viết lịch sử cho họ. Mourinho đã làm rất tốt điều đó. Còn với United, lịch sử của họ đã rất dày. Điều người hâm mộ và giới chủ khao khát là tiếp tục duy trì điều đó.

     - Bóng Đá

     Ở Italy, Mourinho cũng mát tay khi dẫn dắt Inter.

    Ngày đầu tháng 10, những bản tin Mourinho trước nguy cơ bị mất việc xuất hiện trên khắp mặt báo. Nếu phải ra đi, đó là vì Jose đáng phải chịu như vậy. "Người đặc biệt" không biết quý trọng những gì đã có. Sân Old Trafford chưa bao giờ quay lưng Mourinho. Chỉ có Jose tự ném đi những ưu ái.

    Mourinho phàn nàn đội hình không đủ chất lượng? Đứng trong khung thành đội nhà có David de Gea hay nhất thế giới. Eric Bailly và Victor Lindelof là hai trung vệ được Jose mang về. Ông còn có Nemanja Matic theo như mong muốn. Đó chưa kể Paul Pogba mang dáng dấp nhà vô địch World Cup.

    "Quỷ đỏ" thành Manchester có thể kém Real hay Barca về con người, nhưng lực lượng vẫn tốt hơn rất nhiều CLB khác. Sau cùng, sự kiên nhẫn của giới chủ Mỹ có hạn. Họ muốn được thấy thành quả sau khi ủng hộ Jose rất nhiều. Mourinho không biết trân trọng điều đó. Ông tự ném đi cơ hội của mình.

    Để rồi, điều sau cùng hiện ra là tương lai ảm đạm. Mất việc tại MU, Jose còn có thể đi đâu? Câu trả lời là vẫn còn những bến đỗ chào đón ông, có điều những đặc quyền, sự ưu ái sẽ không hề giống với Old Trafford.

    Nguyên Trí | 18:00 02/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...