Sau khi chính thức kết thúc hợp đồng cùng PSG vào ngày 01/07 vừa qua, Ibrahimovic đã lập tức chuyển tới Man Utd theo hình thức chuyển nhượng tự do. Với danh tiếng vốn có, cùng phong độ trong mùa giải vừa qua là không tồi (42 bàn cho PSG), sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu HLV Mourinho ưu tiên sử dụng Ibra đá chính trong giai đoạn đầu của mùa giải.
Cũng vì điều này, nhiêu CĐV Man Utd đã tỏ ra cực kỳ lo lắng cho tương lai của những tài năng trẻ như Rashford. Nói đến Rashford, có lẽ giờ đây chẳng còn ai lạ gì với cầu thủ này, khi anh đã có chuỗi trận thi đấu vô cùng ấn tượng kể từ khi ra mắt Quỷ Đỏ vào tháng Hai vừa qua (8 bàn sau 28 trận).
Cũng nhờ phong độ này, Rashford cũng đã bất ngờ được triệu tập lên tuyển Anh để tham dự VCK EURO. Ở giải đấu này, tuy tiền đạo 18 tuổi này tuy không có nhiều cơ hội ra sân, nhưng dấu ấn mà anh để lại là không hề nhỏ chút nào. Điển hình như trong trận thua 1-2 của Tam Sư trước Iceland tại vòng 1/8, tuy chỉ ra sân 5 phút cuối trận, nhưng Rashford đã làm được nhiều điều mà các đàn anh như Rooney, Vardy, Kane,... đều chẳng thể làm được. Đó là thực hiện những pha đi bóng đầy táo bạo khuấy đảo hàng thủ đối phương.
Tài năng là thế, nhưng Rashford dù sao vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ, do đó việc anh không thể cạnh tranh suất đá chính cùng một sát thủ đã quá nổi tiếng như Ibrahimovic cũng là điều hết sức dễ hiểu. Nhưng liệu sự xuất hiện của Ibra có ảnh hưởng đến sự phát triển của Rashford? Nhiều người cho là có, nhưng tôi thì lại không tán đồng suy nghĩ này.
Nên nhớ bản thân lãnh đạo của Man Utd cũng rất dè chừng với Ibra, khi họ chỉ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với cầu thủ này. Rõ ràng với Man Utd, họ không ngốc đến nỗi xem Ibra là tương lai của đội bóng khi năm nay anh đã 34 tuổi. Với Man Utd, họ chiêu mộ Ibra đó là vì họ muốn cầu thủ này truyền lại những kinh nghiệm của mình cho lớp cầu thủ trẻ tại Old Trafford, ở đây đó chính là Rashford.
Đó là chưa kể Man Utd đâu phải chỉ thi đấu một đấu trường duy nhất. Không có Champions League, nhưng họ vẫn còn Europa League và FA, những giải đấu mà Rashford hoàn toàn có thể được đá chính ngay từ đầu vì Ibra khó thể thi đấu trong toàn bộ các trận đấu của Quỷ Đỏ. Do đó cơ hội để Rashford tỏa sáng trong mùa giải tới là vẫn còn rất nhiều. Cộng với những lời hướng dẫn của Ibra, một mùa giải rất 'sáng' đang chờ đợi Rashford ở phía trước.