(BongDa.com.vn) – Trong cuộc cách mạng của bóng đá Trung Quốc hiện nay, người ta thường chỉ chú ý đến những bảng hợp đồng bom tấn, hoặc cuộc thâu tóm bản quyền truyền hình với giá ngất ngưởng, mà ít quan tâm đến một trong những điểm mấu chốt, đó là Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã được tách biệt ra khỏi cơ quan quản lý thể thao của nhà nước.
FĐó là chuyện xứ người, còn ở nước ta, mọi sự có vẻ khác hơn. Sau nhiều năm buông lỏng quản lý đối với bóng đá, từ cuối năm ngoái Tổng Cục TDTT đã có những động thái quan tâm trở lại đến môn thể thao này. Tổng Cục đã có dự định xây dựng một hội thảo với quy mô lớn nhằm “cứu” bóng đá nước nhà, hội thảo sẽ bàn về mọi mặt trong đời sống bóng đá, từ đào tạo trẻ, đến V-League và cả truyền thông. Tuy hội thảo mang tầm vóc lịch sử này cuối cùng chưa được triển khai, nhưng nó cũng thể hiện sự lưu tâm rất lớn của lãnh đạo ngành đối với sự sa sút của cả nền bóng đá. Và mới đây khi HLV Hữu Thắng trở thành HLV đội tuyển Quốc gia, cũng có sự tham gia, ủng hộ của Tổng Cục TDTT ngay từ đầu, chứ không chỉ đơn thuần là ký duyệt.
Việc “can thiệp” của cơ quan quản lý ngành thể thao đối với bóng đá ở nước ta là đúng đắn và kịp thời. Vì Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trong thời gian gần đây càng ngày càng thể hiện sự thiếu hiệu quả, hay tệ hơn là “khủng hoảng” của mình, với những lùm xùm nội bộ liên tiếp làm khán giả ngán ngẩm, lòng tin của người hâm mộ bóng đá xuống thấp, các đội tuyển quốc gia thậm chí bị ghẻ lạnh. Hơn nữa, V-League lên chuyên cả chục năm nhưng sự chuyên nghiệp vẫn chưa có, nhiều câu lạc bộ vẫn sống bằng “bầu sữa” ngân sách. Vì vậy, rất cần sự quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước.
Tuy nhiên, về lâu về dài, sự “can thiệp” như thế này là không nên, vì chắc chắn rồi sẽ có sự cản trở, áp đặt đối với các hoạt động thể thao, khiến nó trở nên méo mó. FIFA vẫn thường xuyên ra án phạt đối với các nền bóng đá để quyền lực chính trị can thiệp vào, trong khu vực Đông Nam Á cũng có Indonesia bị dính án phạt khá nặng với lý do như thế. Thật ra thì những án phạt của FIFA cũng chỉ có khi mà sự việc đã đến mức tồi tệ, như với Indonesia là các giải bóng đá bị xóa sổ, chính phủ đình chỉ cả Liên đoàn bóng đá. Nhưng chúng ta cẩn thận với các vấn đề như thế này cũng không bao giờ thừa.
VFF cần nghiêm túc thực hiện cải tổ sâu và rộng để có thể hoạt động một cách thực sự hiệu quả, đẩy nhanh quá trình xã hội hóa, đi lên chuyên nghiệp cho tất cả các câu lạc bộ thành viên. Chỉ khi nào Liên đoàn trở thành một tổ chức được tổ chức và điều hành tốt, thì mới mong có được sự độc lập, từ đó giúp bóng đá nước nhà phát triển bền vững.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam