MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Bóng chuyền nam rộng cửa chung kết tại SEA Games 28

    11:06 Thứ bảy 13/06/2015

    Trong hoàn cảnh được dự báo khó khăn tại Sea Games 28 khi nằm cùng bảng với Indonesia và chủ nhà Singapore.

    Sau hai trận thắng liên tiếp trước đội tuyển Indonesia và tuyển Cambodia, chiếc vé vào bán kết ở bảng B gần như đã nằm chắc trong tầm tay của thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng dù vẫn còn một trận gặp chủ nhà Singapore ở vòng bảng.

    Tuyển Việt Nam (áo trắng) trong trận đấu với tuyển Campuchia. Ảnh: Internet.
    Tuyển Việt Nam (áo trắng) trong trận đấu với tuyển Campuchia. Ảnh: Internet.
    T
    hành tích tốt nhất của bóng chuyền nam Việt Nam tại sân chơi khu vực chính là ba chiếc huy chương bạc vào các năm 2001, 2003 và 2007. Trong hoàn cảnh được dự báo khó khăn tại Sea Games 28 khi nằm cùng bảng với Indonesia và chủ nhà Singapore, các chàng trai tuyển bóng chuyền Việt Nam lại thể hiện một màn trình diễn ngoài mong đợi.

    Dù phải chạm trán đương kim á quân Indonesia trong trận mở màn diễn ra vào tối 11/6, các chàng trai Việt Nam đã thi đấu với một tinh thần hưng phấn và kiểm soát tốt trận đấu. Sự ăn ý giữa các tuyến cộng với sức công phá huỷ diệt của cặp “thầy-trò” Hữu Hà – Thanh Thuận đã giúp chúng ta có chiến thắng thuyết phục cùng với tỉ số 25-23 ở hai set đầu tiên. Một Indonesia đang trẻ hoá lực lượng cũng không thể làm gì hơn trong set ba và chấp nhận thua dễ 15-25, tạo nên bất ngờ đầu tiên ở môn bóng chuyền nam tại kỳ SEA Games năm nay.

    Trong trận đấu thứ hai vòng bảng trước Cambodia, không có gì khó khăn cho Hữu Hà cùng các đồng đội khi chỉ mất một giờ 13 phút để đả bại đối thủ với tỷ số 3-0, điểm số các set lần lượt 25-14, 25-22 và 25-18, qua đó giành chiến thắng thứ hai liên tiếp.

    Với kết quả này, gần như chắc chắn 90% tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ nắm giữ ngôi đầu bảng B, bởi ở trận đấu cuối trước Singapore, rào cản lớn nhất của các nam tuyển thủ chỉ có thể kể đến vấn đề tâm lý khi đối phương có lực lượng cổ động viên hùng hậu trên sân nhà.

    Trao đổi với VnExpress sau trận đấu với Cambodia, HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Lúc này chúng tôi chỉ biết cố gắng và thi đấu hết sức qua từng trận một. Nếu đầu bảng, nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp Myanmar ở bán kết và Thái Lan ở chung kết nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.”

    Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, bởi ở ba kỳ Sea Games trước đây, chúng ta hai lần cán đich ở vị trí thứ ba vào năm 2011 và 2013. Đây là cơ hội tốt để đổi màu huy chương khu vực cũng như đặt ra những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

    Trần Trân - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...