Jamie Vardy là một cầu thủ tài năng. Đó là điều không phải bàn cãi. Ngôi sao 29 tuổi người Anh sở hữu khả năng săn bàn cùng tốc độ tuyệt vời. Anh ghi 24 bàn thắng ở mùa trước, mang về cho Leicester đến 7 quả penalty qua những lần bứt tốc.
Tuy nhiên, vẫn có không ít NHM Pháo thủ lo lắng khi Jamie Vardy đến Emirates. Bởi Vardy thích hợp với lối chơi phản công, còn Arsenal lại chú trọng ban bật. HLV Ranieri thừa nhận ông để Vardy có thể thoải mái ở trong lẫn ngoài sân bóng, còn HLV Wenger thì không thể như vậy.
1. 4-2-3-1
Đây có lẽ đội hình tối ưu của Arsenal. Như vậy, Olivier Giroud phải dự bị, nhường vị trí trung phong cho Vardy. Oezil dĩ nhiên sẽ là tiền vệ chơi cao nhất nơi tuyến giữa Arsenal, như một hộ công. Hai bên cánh Pháo thủ là Iwobi và Sanchez. Carzola và Xhaka chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa và phát động tấn công.
2. 4-2-3-1
Vẫn là 4-2-3-1, nhưng Vardy sẽ được sử dụng như một tiền đạo cánh. Đây cũng là nơi mà tiền đạo người Anh có thể phát huy sở trường tốc độ của mình. Theo đó, Giroud sẽ là trung phong của Pháo thủ.
3. 4-3-3
Đây là sơ đồ khá cân bằng giữa tấn công và phòng ngự mà HLV Wenger có thể cân nhắc. Coquelin sẽ chơi thấp và chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Xhaka chơi lệch cánh và cũng hạn chế dâng cao. Oezil sẽ được đá tự do nơi hàng tiền vệ 3 người. Hàng công Arsenal khi đó sẽ đầy cơ động với bộ ba tốc độ là Sanchez - Walcott - Vardy.
4. 4-4-2
Đây là sơ đồ mà HLV Claudio Ranieri đã thành công cùng Leicester City. Liệu Arsenal có đủ nhân sự để vận hành? Có lẽ là đủ. Theo đó, Giroud và Vardy sẽ là cặp tiền đạo của Pháo thủ. Ít ra, về tài năng, Giroud sẽ không kém Shinji Okazaki. Ở hai cánh, Mesut Oezil hay Alexis Sanchez có thừa tài năng để chơi dạt vào trung lộ hay thậm chí là bám biên.