MỚI NHẤT :
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Thắng đậm, Sơn “công chúa” vẫn lo ngại với khả năng dứt điểm của U22 Việt Nam

    23:16 Chủ nhật 20/08/2017

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có được chiến thắng đậm trước U22 Philippines ở trận đấu tối nay. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn cũng khiến cựu danh thủ này không khỏi đau đầu.

    Thắng đậm đối thủ không được đánh giá cao cuối cùng ở bảng B là U22 Philippines với tỉ số 4-0, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng không chỉ hoàn thành mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm mà qua đó, những cầu thủ quan trọng nhất cũng đã được dưỡng sức để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng trước U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Sau trận đấu, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã chỉ ra những thay đổi tích cực trong lối chơi của U22 Việt Nam, điều này sẽ làm cho chúng ta có nhiều tính toán hơn.

     - Bóng Đá

     Sơn "công chúa" vãn rất lo lắng cho hàng công của U22 Việt Nam.

    Theo đó, Sơn “công chúa” cho biết: “Chúng ta đã gặp đôi chút khó khăn và bế tắc trong khoảng 20 - 30 phút đầu. Khi họ chơi phòng thủ như vậy mà chúng ta chưa tìm được cách tiếp cận đối phương với những bài bật tường ngắn, trung lộ, xẻ nách thì hôm nay chúng ta đã đưa ra biên, mở toang biên và từ đó có những đường bóng đưa vào trong. Tôi nghĩ rằng qua những bước thử nghiệm như vậy, BHL cũng như HLV Hữu Thắng sẽ có nhiều miếng đánh hơn để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Indonesia.”

    Dù rất vui, nhưng cựu danh thủ này cũng tỏ ra lo lắng về khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ U22 Việt Nam trong trận đấu này khi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn: “Tuy nhiên, phải nói rằng tôi vẫn đắn đo, suy nghĩ rằng với hiệu suất bỏ lỡ cơ hội như hiện nay thì liệu rằng, những trận đấu sắp tới khi cơ hội không xuất hiện nhiều như vậy thì những cái tên như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài và hàng loạt vị trí khác không ghi bàn được thì sẽ ra sao. Đó là dấu hỏi mà tôi đang rất là lo.” Hồng Sơn nói thêm.

     - Bóng Đá

     Văn Toàn hay Tuấn Tài sẽ không có nhiều cơ hội trước U22 Indonesia hay U22 Thái Lan. Ảnh: Đình Viên.

    Điều lo lắng không phải là không có cơ sở khi những đối thủ vừa qua tỏ ra quá yếu so với U22 Việt Nam, họ để lộ quá nhiều khoảng trống để cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng khai thác, nhưng U22 Indonesia và U22 Thái Lan không non nớt như vậy, nếu bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thì chúng ta rất có thể bị trả giá.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 23:00 20/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...