MỚI NHẤT :
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Chuyên gia Việt: “U22 Việt Nam gặp khó khi có ít sự thay đổi”

    18:26 Thứ năm 17/08/2017

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có hiệp 1 đầy khó khăn khi phải nhờ đến bàn thắng ở phút cuối của Công Phượng mới có thể giúp cho chúng ta dễ đá hơn ở hiệp 2. Chỉ ra nguyên nhân của việc này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng U22 Việt Nam đã bỏ quên mất cánh trái.

    vượt qua U22 Campuchia với tỉ số 4-1, nhưng U22 Việt Nam đã có hiệp 1 đầy khó khăn khi những pha tấn công của các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng không mang nhiều đột biến bởi vì chúng ta đã tấn công cánh phải quá nhiều, làm cho lối chơi đấy dễ bị bắt bài.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam gặp khó khi tập trung vào cánh phải của Văn Toàn quá nhiều. Ảnh: Đình Viên.

    Trong khi đó, ở cánh đối diện, Văn Hậu hay Quang Hải không có nhiều bóng để phối hợp và có thể tạo ra đột biến: “Trận này lối chơi của chúng ta có quá ít sự thay đổi khi tấn công cánh phải quá nhiều nơi có mặt của Văn Toàn và Văn Thanh mà bỏ quên cánh trái khi chúng ta cũng có những cầu thủ rất tốt như Văn Hậu và Quang Hải. Vì thế làm cho lối chơi của chúng ta trở nên chật chội và có rất ít khoảng trống nơi có đến 6 hậu vệ U22 Campuchia trong vòng cấm địa. Phải đợi đến pha phối hợp tấn công trọn vẹn thì U22 Việt Nam mới có được bàn thắng." chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

    Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cũng cho rằng U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn là do mặt sân quá xấu đã khiến những pha xử lý của cầu thủ không được tốt. Điển hình như trường hợp Văn Toàn, Đức Chinh và ngay cả Công Phượng: “Cần phải nói là mặt sân không được tốt đã khiến cho những pha xử lý của các cầu thủ không tốt. Ví dụ như Văn Toàn là một cầu thủ có kỹ thuật rất tốt nhưng lại có hai pha đẩy bóng rất dài và khiến bỏ lỡ cơ hội, nhưng bàn thắng của Công Phượng cuối hiệp 1 đã giúp cho U22 Việt Nam dễ đá hơn rất nhiều trong hiệp 2,” cựu HLV trưởng Than Quảng Ninh bổ sung.

     - Bóng Đá

     Thầy trò Hữu Thắng tiếp tục dẫn đầu sau lượt trận thứ 2. Ảnh: Đình Viên.

    Thắng trận, U22 Việt Nam vẫn tạm giữ ngôi đầu sau hai lượt trận, đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng là sẽ gặp đối thủ U22 Philippines, trước khi chạm trán hai “đại kình địch” U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:05 17/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...