Anthony Martial, Jesse Lingard, đây được cho là hai cái tên sẽ không thể chinh chiến cho Man Utd trong trận đại chiến được dự báo là cũng rất khó khăn sắp tới với Chelsea. Lúc này, đại diện thành London đang không có được phong độ tốt, thế nhưng sự hưng phấn của Quỷ đỏ cũng đã chạm đáy sau thất bại nghiệt ngã trước Paris Saint Germain.
Trên hàng công, Marcus Rashford gần như chắc chắn vẫn sẽ là lựa chọn cho vị trí trung phong. Thế nhưng câu hỏi đặt ra lúc này là ai sẽ là người hỗ trợ của số 10. Romelu Lukaku, Alexis Sanchez cùng Juan Mata hiện tại đang là những sự lựa chọn duy nhất lúc này trên đội một, dẫu vậy cả ba đều là những phương án không quá lý tưởng ở thời điểm hiện tại.
Đầu tiên là Alexis Sanchez, rõ ràng hiện tại chẳng một cổ động viên nào của Man Utd muốn nhìn thấy ngôi sao người Chi-lê. Số 7 thi đấu quá mờ nhạt nếu chẳng muốn nói là hoàn toàn vô hại trước Paris Saint Germain, vì thế chẳng có gì đảm bảo màn trình diễn thất vọng đó sẽ không tái lập trong trận đấu với Chelsea, đội bóng dù có vẻ như đang có dấu hiệu của sự lục đục nội bộ nhưng bản chất vẫn là một tập thể vô cùng chất lượng.
Tiếp đến là Juan Mata. Không bị chỉ trích thậm tệ như Alexis Sanchez, thế nhưng sự thực là tuyển thủ Tây Ban Nha cũng chẳng khác nào một "người vô hình" trong đại chiến Old Trafford khi mà những Verratti, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat đã đá một trận quá hay. Họ bọc lót tốt cho nhau để khóa chặt mọi mũi nhọn bên phía Quỷ đỏ, bao gồm luôn Mata. Đó là chưa kể đến việc tốc độ chưa bao giờ được xem là điểm mạnh của cầu thủ này. Và trong một trận đấu mà để hóa giải "Sarri-ball", sự bùng nổ, khả năng tạo đột biến được xem là yếu tố then chốt, Mata càng cho thấy mình chẳng phải là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Cuối cùng là Lukaku, phong độ mờ nhạt của chân sút người Bỉ đã duy trì suốt một thời gian dài trước đó nên anh đương nhiên cũng chẳng phải phương án hàng đầu. Rõ ràng, đâu phải tự dưng người ta đặt cho anh cái biệt danh "chân gỗ".
Đáp án cho nan đề của Solskjaer lúc này có lẽ nằm ở học viện, ở hai cái tên Tahith Chong và Angel Gomes. Dưới thời chiến lược gia người Na Uy, bộ đôi này đều đã có cơ hội được ra sân. Và dù chỉ là trước những đội bóng nhỏ, thế nhưng cả Chong lẫn Gomes đều cho thấy được những ảnh hưởng của mình. Tốc độ, sức trẻ của bộ đôi này phần nào đã như thổi một luồng gió mới vào mặt trận tấn công của MU.
Solskjaer từng khẳng định sẵn sàng trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Và trong bối cảnh mà những ngôi sao trong đội một đều không có được phong độ ổn định, đây dễ thấy là thời điểm hoàn hảo để Ole mài sáng những "viên ngọc thô".