Arsenal đã thoát khỏi thất bại trên sân Bournemouth trong trận hòa 3-3. Ở bàn thắng thứ hai của đội chủ nhà, Callum Wilson thực hiện thành công quả penalty, trong khi Petr Cech không có khả năng để cản phá.
Trên thực tế, cựu thủ môn Chelsea đã không bao giờ cứu được một quả phạt đền trong thời gian khoác áo Arsenal, mặc dù phải đối mặt 13 lần từ chấm 11 mét. Điều này có nghĩa, bất kỳ cầu thủ nào đối mặt với Cech cũng sẽ cảm thấy có cơ hội lớn để chuyển hóa thành bàn thắng.
Điều kỳ lạ ở chỗ, trong sự nghiệp của mình, Cech từng có thành tích cản phá penalty không đến nỗi tồi khi còn chơi cho Chelsea. Tại đây, anh cản phá thành công 4 trong 21 quả phạt đền phải đối mặt, đạt tỷ lệ 19%.
Số liệu thống kê trong sự nghiệp tại Premier League của Cech đã tụt xuống còn 11,8% sau những nỗ lực bất thành cùng Arsenal trong 18 tháng qua. Nhưng Cech không phải thủ môn có tỷ lệ cản phá phạt đền tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Trên thực tế, có hai thủ môn không bao giờ cứu được quả phạt đền nào trong sự nghiệp đỉnh cao của mình là Craig Gordon và Vito Mannone. Thủ môn hiện tại của Sunderland - Mannone - người gia nhập danh sách những cựu “Pháo thủ” khác như Richard Wright, Lukasz Fabianski và Jens Lehmann có thành tích bắt penalty kém cỏi nhất.
Trong số những thủ môn hiện tại khác có lựa chọn số 2 của Chelsea Asmir Begovic là có thể tự hào đạt tỷ lệ cứu thua 8,3% các quả phạt đền. Antti Niemi, Paul Gerrard và Dave Beasant tất cả đều ở dưới mốc 6%, trong khi Paul Robinson có kỷ lục kỳ quặc nhất. Mặc dù đạt tỷ lệ 6,1%, thủ môn này chỉ cứu thua 3 trong 49 quả penalty phải đối mặt.