Theo thông báo chính thức từ trang chủ, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ Chelsea đã cùng lúc xác nhận chia tay cả hai tài năng trẻ trường thành từ lò đào tạo của đội bóng là Bright Akwo-Mbi và Jamal Musiala. Và theo nhận định từ các chuyên gia, việc Hùm Xám quyết định bổ sung lập tức hai măng non đến từ Anh là để chuẩn bị cho tương lai dài hạn của đội bóng.
Tất nhiên, ngay khi nhìn thấy tin tức trên, một bộ phận người hâm mộ The Blues đã liên tưởng đến trường hợp của Callum Hudson-Odoi. Cầu thủ sinh năm 2000 từng được nhà đương kim vô địch nước Đức theo sát kể từ thời điểm đầu năm 2019, thậm chí Bayern còn sẵn sàng chi đậm để có thể thuyết phục Chelsea nhả người. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực níu kéo, ban lãnh đạo The Blues vẫn rất cương quyết khi khẳng định Odoi là tương lai của CLB và để tăng cường sự chắc chắn, cấp trên tại Stamford Bridge đã đưa ra đề nghị tăng lương và để anh thừa kế cả chiếc áo số 10 của siêu sao Eden Hazard.
Đồng thời, theo cách giải thích từ bài đăng của Chelsea Youth rằng dù đây là hai tài năng trẻ, nhưng lý do họ ra đi là bởi vì đã không còn chỗ trên đội hình chính.
Thật không dễ dàng khi trao cho các cầu thủ trẻ một bản hợp đồng chính thức và chúng ta cũng đã quá quen với việc nhìn thấy các HLV sai lầm như thế nào khi đối xử với họ. Với ví dụ cụ thể nhất là thuyền trưởng của Porto đã để cho Joao Felix ra đi từ 5 năm trước, rồi lại thất vọng tràn trề khi nhìn thấy chính con người ấy được xếp vào danh sách các bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Mặc dù vậy, để câu chuyện không đi quá xa so với sự thật, Chelsea đã nói rằng họ để các cầu thủ được tự do chọn đội bóng mình muốn đầu quân và Bayern Munich đã nhanh tay hơn. Dù sao hiện tại họ cũng đã rời đi và không còn gì hơn ngoài việc chúc cả hai sao mai trên có thể tiếp tục thể hiện bản thân, dũng cảm đối mặt với con đường bóng đá chuyên nghiệp đầy rẫy cam go phía trước. Ngược lại, đối với các HLV, họ cũng phải dành sự quan tâm của mình nhiều hơn dành cho các cầu thủ trẻ, phải đưa ra quyết định thật sáng suốt giữa buông bỏ hay giữ lại họ.