MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • Cựu sao MU khuyên Mourinho nên giữ mồm giữ miệng

    09:22 Thứ bảy 24/09/2016 | 7

    Tiền đạo một thời của MU Diego Forlan mới đây đã tỏ ra không hài lòng với việc HLV Jose Mourinho liên tục chỉ trích các học trò trước báo chí.

    Manchester United đang phải trải qua giai đoạn khó khăn dù mùa giải mới chỉ bắt đầu. Đội chủ sân Old Trafford vừa có 3 trận thua liên tiếp, trước khi có được chiến thắng an ủi trước đội bóng yếu Northampton ở EFL Cup.

    Không những thế, nội bộ MU còn được cho là đang có vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chính huấn luyện viên Jose Mourinho. Không những 1 mà tới 2 lần, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lên tiếng chỉ trích các học trò một cách công khai.

    Đầu tiên là Jesse Lingard và Henrikh Mkhitaryan. Hai tiền vệ này đã bị Mourinho chỉ trích vì chơi rất tệ trong trận thua của MU trước Man City. Mới đây, đến lượt hậu vệ cánh Luke Shaw cũng bị Mourinho bày tỏ sự không hài lòng vì đã mắc nhiều lỗi vị trí trong trận thua Watford.

    Tuy nhiên, việc chỉ trích chính cầu thủ của mình trước giới truyền thông không phải lúc nào cũng tốt. Một trong những người phản đối việc này là Diego Forlan. Theo đó, cựu cầu thủ của MU cho rằng Mourinho nên giữ kín những chuyện như thế này.

    forlan1

     Forlan thời còn thi đấu cho MU. Ảnh: Internet.

    “Thật sai lầm khi một HLV chỉ trích công khai cầu thủ của mình,” Forlan cho hay. "Đúng, tôi đã chơi bóng đủ lâu để biết rằng những lời chỉ trích nên được giữ kín. Khi một HLV chỉ trích cầu thủ của mình, cầu thủ ấy sẽ chẳng khá hơn nếu HLV làm điều đó một cách công khai. Tôi từng được nghe rằng điều này sẽ là nhân tố thúc đẩy cầu thủ. Thật nhảm nhí.

    Có lẽ chỉ có một ít phần trăm số cầu thủ, nhưng có ai lại thích bị chỉ trích công khai bởi HLV của mình? Liệu bạn có muốn bị chỉ ra sai lầm nhất là khi mình đã làm tốt nhất có thể? Chẳng có ai muốn mắc sai lầm cả.

    Theo tôi, nếu đã khiến HLV thất vọng vì chơi tệ hoặc không được hay như những người khác thì tốt hơn hết là HLV mắng thẳng vào tôi trong bí mật, hoặc loại tôi khỏi đội hình cũng được. Nhưng việc chỉ trích công khai chẳng có gì là mang tính xây dựng. Nó sẽ cung cấp “đạn” cho truyền thông và kẻ thủ “bắn’ lại bạn.”

    Tiền đạo người Uruguay cũng cho rằng, việc công khai thông tin không đem lại lợi ích gì, trong bối cảnh nhu cầu được biết về giới cầu thủ càng ngày càng gia tăng.

    “Càng ngày nhu cầu được biết về đời tư của cầu thủ càng tăng,” Forlan cho biết. “Chính các cầu thủ cũng đồng lõa với việc này. Họ đăng tải ảnh bản thân, những kì nghỉ của mình lên mạng xã hội, và thế là lằn ranh giữa đời tư và xã hội ngày một mờ đi.”

    “Những tên trộm rất vui với những bức hình đấy, vì chúng biết khi nào họ không có nhà. Chúng ta phải bắt kịp thời đại. Người hâm mộ muốn biết thông tin, nhưng có những thứ nên giữ kín.”

    Kiệt Trần | 08:35 24/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...