MỚI NHẤT :
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Dàn sao cứ rời Man United là tỏa sáng

    07:38 Thứ hai 10/07/2023 | 3

    BongDa.com.vn Có không ít cầu thủ nhạt nhòa ở Man United, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ sau khi rời Old Trafford.

     

    Diego Forlan

    Trong màu áo Quỷ đỏ, Forlan chỉ ghi được 10 bàn thắng ở Premier League sau 63 lần ra sân. Nhưng anh đã có một sự nghiệp đáng nể sau khi rời Old Trafford. Forlan là huyền thoại của Villarreal và Atletico Madrid, ghi 128 bàn thắng tại La Liga trong 7 mùa giải, giành Chiếc giày vàng châu Âu hai lần. Anh còn vô địch Copa America với Uruguay vào năm 2011 và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup 2010.

    Dàn sao cứ rời Man United là tỏa sáng - Bóng Đá

     Forlan tỏa sáng sau khi rời M.U.

    Alexis Sánchez

    Sanchez quá nhạt nhòa ở Man United sau khi rời Arsenal. Nhưng anh là cầu thủ hữu ích ở Inter, cùng với Matteo Darmian, Ashley Young và Romelu Lukaku giành Scudetto năm 2020-21. Sanchez đã ghi 7 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng của Antonio Conte phá vỡ thế thống trị kéo dài 9 năm của Juventus. Hiện anh đang ở Marseille và cũng là ngôi sao tại Ligue 1.

    Memphis Depay

    Depay chỉ ghi được 2 bàn sau 33 lần ra sân ở Premier League. Tiền đạo này gia nhập Lyon vào tháng 1 năm 2017, ghi 76 bàn thắng và 55 pha kiến tạo trước khi gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2021. Depay chơi không tồi ở Camp Nou và sau đó đến Atletico Madrid, chơi rất tốt cho đội bóng của Diego Simeone trong nửa sau của chiến dịch 2022-23.

    Radamel Falcao

    Falcao là một trong những tiền đạo sung mãn nhất châu Âu trong thời gian thi đấu ở Porto, Atletico Madrid và những ngày đầu ở Monaco. Nhưng tại Man United rồi Chelsea, tiền đạo người Colombia chỉ để lại nỗi thất vọng. Rồi Falcao đã tìm lại phong độ tốt nhất của mình cho Monaco và là nhân tố quan trọng giúp họ đánh bại PSG để giành chức vô địch Ligue 1 mùa 2016-17, lọt vào bán kết Champions League, loại cả Man City của Pep Guardiola.

    Michael Keane

    Cầu thủ của học viện Man United được phép đến Burnley vào năm 2014, sau khi ra sân tổng cộng 5 lần cho Quỷ đỏ. Bây giờ ở Everton, anh ấy là một trung vệ đáng tin cậy và cũng có 12 lần khoác áo đội tuyển Anh.

    Danny Drinkwater

    Drinkwater chưa có trận ra mắt đội một Man United và phải đến Leicester vào năm 2012. Trung vệ người Anh là nhân tố then chốt giúp Bầy cáo đăng quang ngôi vô địch Premier League mùa 2015/16.

    Angel di Maria 

    Dàn sao cứ rời Man United là tỏa sáng - Bóng Đá

     Maria chỉ ở lại M.U 1 mùa bóng.

    Di Maria từng là ngôi sao của Real, nhưng có một mùa giải đáng quên tại Man United. Sau đó, anh ấy đã trải qua bảy năm ở PSG và đóng góp rất lớn vào sự thống trị của họ đối với bóng đá Pháp. Cầu thủ 33 tuổi này đã có hơn 100 pha kiến tạo cho câu lạc bộ và giành chức vô địch Ligue 1 lần thứ 5 trước khi chuyển đến Juventus theo dạng tự do vào mùa hè năm ngoái, và tiếp tục hoàn thiện bộ sưu tập của mình với chức vô địch World Cup 2022 cùng ĐTQG Argentina ở Qatar.

    Wilfried Zaha

    Zaha nổi lên như một trong những tài năng trẻ thú vị nhất và được Sir Alex đưa về. Mọi chuyện không như kế hoạch. Anh được bán lại cho Palace  và khẳng định mình là một trong những cầu thủ chạy cánh tốt nhất tại Premier League.

    Gerard Pique

    Pique không có nhiều đóng góp cho Man United khi họ giành chức vô địch Premier League và Champions League mùa giải 2007-08. Nhưng khi đến Barca, anh đã khẳng định đẳng cấp hàng đầu và giành hầu hết danh hiệu cao quý ở cấp CLB lẫn ĐTQG.

    Tim Howard

    Thủ môn người Mỹ giành danh hiệu FA Cup cùng Man United, nhưng chỉ khi đến Everton, anh mới khẳng định được tài năng của mình. Howard đã có 9 năm thi đấu cho The Toffees với hơn 400 lần ra sân.

    Minh Tuấn | 07:08 10/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...