MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Những ngôi sao hàng đầu tỏa sáng sau khi rời Premier League

    22:31 Chủ nhật 28/01/2024

    BongDa.com.vn Rời Premier League vì gây thất vọng, nhưng những ngôi sao đẳng cấp sau đây lại thăng hoa ở nơi khác.

    Joselu

    Sẽ có nhiều sự bất ngờ khi nghĩ đến Joselu, người không thể tỏa sáng cho Stoke hay Newcastle nhưng lại đang là cầu thủ của Real Madrid. Giấc mơ này không tệ đối với một ngôi sao đã 33 tuổi.

    Gerard Pique

    Do Gerard Pique mới 21 tuổi vào thời điểm rời Manchester United, nên gọi anh là kẻ thất bại có thể hơi gay gắt, nhưng Sir Alex Ferguson cho rằng hậu vệ này không phù hợp với Premier League.

    Players who flopped in the PL but shone elsewhere from Forlan to Joselu - Bóng Đá

     Pique không gây ấn tượng tại Man Utd.

    Trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Barcelona, Pique tiếp tục giành được hầu hết mọi danh hiệu ở cấp CLB lẫn ĐTQG.

    Mohamed Salah

    Mohamed Salah chỉ trụ được 12 tháng dưới thời Jose Mourinho tại Chelsea. Anh đá chính 6 trận ở Premier League trước khi được cho Fiorentina mượn vào tháng 2 năm 2015.

    Công bằng mà nói, bất cứ ai ở Chelsea đều hối hận vì đến năm 2017, khi Salah trở lại Anh cùng Liverpool, ngôi sao Ai Cập ghi 44 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Anfield.

    Memphis Depay

    Người hâm mộ đã kỳ vọng rất nhiều khi Memphis Depay ký hợp đồng với Manchester United vào năm 2015. Tuy nhiên, chân chạy cánh này là thương vụ thảm họa của Man Utd. Vào tháng 1 năm 2017, Depay bị bán cho Lyon.

    Trong 4 mùa rưỡi ở Pháp, anh đã đưa Lyon vào tứ kết Champions League và  được chuyển đến Barcelona. Anh hiện đang bay cao ở Atletico Madrid.

    Diego Forlan

    Liệu Diego Forlan có xứng đáng bị coi là chữ ký thất bại ở Old Trafford hay không vẫn là một câu hỏi đáng nghi ngờ. Anh luôn được CĐV Quỷ đỏ coi trọng, đánh giá cao dù ít ghi bàn.

    Cầu thủ người Uruguay đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi chia sẻ Chiếc giày vàng châu Âu với Thierry Henry vào năm 2005 hồi còn ở Villarreal. Anh giành chức vô địch Europa League và Siêu cúp châu Âu tại Atletico Madrid, đồng thời được vinh danh là cầu thủ hay nhất World Cup 2010.

    Players who flopped in the PL but shone elsewhere from Forlan to Joselu - Bóng Đá

     Forlan thăng hoa sau khi chia tay Old Trafford.

    Paulinho

    Rất nhiều người đã nhướn mày khi Barcelona công bố bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro với cựu tiền vệ Tottenham, Paulinho từ Quảng Châu Evergrande vào năm 2017. Paulinho đến White Hart Lane vào năm 2013 với danh tiếng ấn tượng nhưng không đạt được kỳ vọng.

    Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil tỏa sáng ở Trung Quốc, ghi một hat-trick đáng kinh ngạc cho Brazil trước Uruguay vào năm 2017 và được ra sân thường xuyên trong mùa giải đầu tiên khoác áo Barca.

    Suso 

    Trong 5 mùa giải khoác áo Liverpool, Suso chỉ ra sân 21 lần trên mọi đấu trường. AC Milan cho Genoa mượn cầu thủ chạy cánh này một năm sau đó, nhưng cầu thủ 25 tuổi này cuối cùng nhận được sự tin tưởng của Rossoneri. Anh cũng làm được điều tương tự kể từ khi chuyển đến Sevilla vào năm 2020.

    Angel Di Maria

    Việc ký hợp đồng với Di Maria là một bước đột phá lớn đối với Manchester United vào năm 2014, nhưng bất chấp khởi đầu đầy hứa hẹn, mọi chuyện nhanh chóng rớt xuống vực thẳm.

    Tuy nhiên, đẳng cấp của tuyển thủ Argentina không bao giờ bị nghi ngờ và anh đã thăng hoa ở PSG.

    Players who flopped in the PL but shone elsewhere from Forlan to Joselu - Bóng Đá

     Di Maria tìm lại chính mình tại PSG.

    Radamel Falcao

    Radamel Falcao là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Anh là họng pháo chính tại Porto và Atletico Madrid trước khi dính chấn thương ACL ở Monaco.

    Sau khi bình phục, Falcao trải qua 2 năm cho mượn ở Premier League, đầu tiên là với Man Utd và sau đó là Chelsea. Chân sút người Colombia chỉ ghi 5 bàn sau 36 trận ở giải VĐQG trong cả hai mùa giải.

    Lữ Phong | 22:01 28/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...