MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Cầu thủ MU sốc vì cách Mourinho đối xử với Luke Shaw

    11:00 Thứ ba 20/09/2016 | 15| 3

    BongDa.com.vn Những lời chỉ trích hậu vệ Luke Shaw của HLV Jose Mourinho đang khiến nội bộ MU bức xúc.

    Tờ Independent cho biết hậu vệ Luke Shaw phải nén đau thi đấu trong trận thua Watford 1-3. Theo Telegraph, cầu thủ 21 tuổi người Anh cần tiến hành kiểm tra chấn thương háng trong hôm nay, và đối mặt với nguy cơ phải nghỉ thi đấu 3 tuần.

    Nhưng mặc cho điều đó, HLV Mourinho vẫn chỉ trích cậu học trò. Luke Shaw bị quy cho trách nhiệm mắc lỗi trong bàn thua thứ 2 của MU. "Trong bàn thua đầu tiên trước Man City (tuần rồi) và bàn thứ hai hôm nay đều có điểm tương đồng."

    "Aleksandar Kolarov có bóng trong tư thế rất khó ở sát biên và cầu thủ của tôi thay vì dâng cao để gây sức ép lại đứng chờ và tạo ra cho anh ta khoảng trống. Hôm nay, trong bàn thua thứ 2, Nordin Amrabat có bóng bên hành lang phải, và hậu vệ trái của MU đứng cách xa anh ta 25 m, thay vì 5 m," Mourinho nói.

    luke-shaw

     Luke Shaw (áo đỏ) bị Mourinho chỉ trích trong trận MU thua Watford. Ảnh: Internet.

    Theo Mourinho, ngay cả khi khoảng cách giữa hậu vệ trái và cầu thủ đội bạn lên tới 25 m, anh ta (ám chỉ Luke Shaw) phải tiến đến đoạt bóng. Song, Luke Shaw lại đứng đợi. Chính điều này khiến "Người đặc biệt" nổi cơn thịnh nộ, vì vậy đã chỉ trích học trò trước báo chí.

    Song, báo The Times tiết lộ Luke Shaw phải thi đấu suốt thời gian dài trong trận với chấn thương háng. Điều này nhanh chóng đặt ra dấu hỏi sự chỉ trích của Mourinho với hậu vệ người Anh phải chăng quá gay gắt.

    Cũng trong trận thua MU thua Watford 1-3, ống kính từ camera còn quay được cảnh Luke Shaw và Jose Mourinho đã có lời qua tiếng lại sau khi hậu vệ người Anh được rút khỏi sân.

    Theo Independent, dàn sao MU lúc này rất bức xúc vì cách đối xử của Mourinho với Luke Shaw, người có tiền sử dính rất nhiều chấn thương trong quá khứ. Mùa trước, cựu hậu vệ Southampton đã bị gãy chân trong trận MU gặp PSV tại vòng bảng Champions League.

    Trước đó vào năm 2014, Mourinho từng muốn đưa Luke Shaw về Chelsea, tuy nhiên, phi vụ này lại đi vào ngõ cụt vì "Người đặc biệt" sau cùng không tin hậu vệ người Anh xứng đáng với số tiền chuyển nhượng quá cao.

    Nguyên Trí | 09:30 20/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...