MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Than Quảng Ninh quyết có điểm trên sân của CLB Yadanarbon

    09:24 Thứ ba 25/04/2017

    Dù đã sớm phải chia tay với đấu trường AFC Cup 2017, tuy nhiên HLV Phan Thanh Hùng và các học trò tại Than Quảng Ninh vẫn đặt mục tiêu có điểm trong chuyến làm khách trên sân của CLB Yadanarbon.

    Để chuẩn bị cho lượt trận đấu cuối cùng tại vòng bảng AFC Cup 2017 diễn ra vào ngày 2/5 tới, CLB Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng đã trở lại tập luyện trong ngày 24/4 vừa qua.

     - Bóng Đá

    Than Quảng Ninh vẫn là ứng viên trong cuộc đua vô địch tại V.League 2017.

    Sau 3 lượt trận đã đấu, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng mới chỉ giành được 1 điểm và đang đứng vị trí cuối cùng tại bảng H. Lý giải về thành tích thi đấu không tốt của đội bóng đất Mỏ tại đấu trường châu lục, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Do lần đầu chúng tôi tham dự giải đấu quốc tế, nên vẫn còn nhiều vấn đề chưa ổn, nhất là lực lượng, nhiều cầu thủ dính chấn thương và chất lượng ngoại binh chưa như mong đợi. Vì thế việc chia tay sớm khiến tôi rất tiếc nuối, dù thực tế các đối thủ cùng bảng đấu không quá mạnh so với Than Quảng Ninh".

    Mặc dù đã sớm phải nói lời chia tay với AFC Cup 2017, nhưng HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò vẫn đặt quyết tâm có điểm ở chuyến làm khách của Yadanarbon vào ngày 2/5 tới. Do đó, chỉ sau 1 tuần nghỉ ngơi giữa mùa, đội bóng đất Mỏ đã tập trung trở lại chuẩn bị cho trận đấu này.

    Theo kế hoạch ngày 30/4, Than Quảng Ninh sẽ lên đường đi Myanmar chuẩn bị cho trận đấu. Do Yadanarbon không phải là đối thủ quá mạnh, nên việc thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đặt mục tiêu có điểm ở chuyến làm khách này không phải là điều viển vông.

    Sau trận đấu cuối cùng tại bảng H ở AFC Cup 2017, HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò sẽ có thêm vài ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn lượt về tại V.League 2017. Với 20 điểm có được sau 12 trận đã đấu, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội FC chỉ là 3 điểm mong manh. Bên cạnh đó, CLB Than Quảng Ninh còn trận đấu bù với FLC Thanh Hóa tại vòng 11 diễn ra vào ngày 9/6 tới.

    Đức Anh | 08:22 25/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...