MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Sau tất cả, Ole đã có một tiền đạo cắm!

    22:58 Thứ tư 30/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United đang trên đà trở lại cuộc đua cho một vị trí trong Top 4.

    Mùa hè vừa qua, Anthony Martial được trao lại chiếc áo số 9 sau sự ra đi của Romelu Lukaku. Điều này cũng đã ám chỉ ý đồ của HLV Ole Gunnar Solskjaer về việc thay đổi vị trí của anh. Trong phần lớn thời gian thi đấu tại Old Trafford, Martial thường xuyên hoạt động bên cánh trái. Nhưng giờ đây, cầu thủ người Pháp muốn đóng đinh ở vị trí tiền đạo cắm và tập trung vào việc ghi bàn.

    Gần đây, Martial chỉ mới trở lại sau chấn thương và góp mặt trong trận gặp Liverpool. Anh đã đóng góp hai pha lập công liên tiếp cho Quỷ đỏ khi đối đầu Partizan và Norwich City, giúp Man United có được chiến thắng đầu tiên trên sân khách sau chuỗi 11 trận chỉ biết hòa và thua, bên cạnh việc lần đầu ghi hơn 2 bàn thắng trong một trận đấu kể từ lần đại thắng trước Chelsea.

    Martial on his idols and striker role - Bóng Đá

     Martial trở lại đã khiến Man Utd thi đấu khởi sắc.

    "Tôi rất tập trung vào vai trò tiền đạo trung tâm của mình, nâng cao hiệu suất ghi bàn và dùng nó để giúp đội bóng. Không thể nói rằng sẽ không còn những mánh khóe nữa, bởi vì đó đã là một phần của việc học hỏi và niềm đam mê của bạn, khi là một cầu thủ bóng đá."

    "Bạn đã phải làm việc chăm chỉ để có được một vị trí tại đây, khi chơi bóng ở Manchester United. Điều quan trọng là đừng đánh mất sự phấn khích khi được thi đấu, vì nếu mất đi niềm đam mê đó, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn.", Martial chia sẻ trên trang chủ của Man United.

    Cựu cầu thủ của Monaco cũng chia sẻ thêm về ảnh hưởng của Solskjaer đối với anh, vì bản thân ông trước đây từng là một tiền đạo đẳng cấp. Sau những kinh nghiệm được Solsa truyền đạt, Martial cho rằng giờ đây anh chỉ nên tập trung vào việc ghi bàn, và hạn chế những thứ khác.

    "Ole cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên liên quan đến vị trí trên sân, và mọi người đều rất vui khi lắng nghe ông ấy. Từ việc trở thành một tiền đạo hàng đầu, điều đó sẽ giúp chúng tôi phát triển về mặt cá nhân, sau đó là cả tập thể cùng đi lên."

    Martial on his idols and striker role - Bóng Đá

     Martial học được nhiều điều từ Solsa.

    "Thi đấu như một tiền đạo, bạn không cần phải thực hiện những đường chuyền hoa mỹ hay chạy hết tốc lực. Để ghi bàn, bạn cần phải cố định suy nghĩ của mình vào điều đó, và bị ám ảnh bởi việc ghi bàn."

    "Những thần tượng của tôi đều là người Brazil, Ronaldo và Ronaldinho. Cả hai là những cầu thủ tuyệt vời. Họ làm các trận đấu trở nên thú vị hơn. Tôi thích Ronaldinho nhất, sự kết hợp giữa kỹ thuật tuyệt đỉnh và những bàn thắng xuất sắc của anh ấy đã truyền cảm hứng cho người hâm mộ.", Martial cho biết.

    Tài năng của Martial khi khoác áo Lyon:

    Huỳnh Phong | 22:00 30/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...