1. Mắc kẹt với hệ thống mới
HLV Solskjaer giới thiệu hệ thống mới của ông trong trận đấu với Liverpool. Man Utd đã cầm hòa đại kình địch với sơ đồ 3 hậu vệ. Chiến lược gia người Na Uy tiếp tục sử dụng đội hình này trong chuyến làm khách trên sân của Partizan. Nhưng có vẻ như Quỷ đỏ đã mắc kẹt với hệ thống này.
Thực chất Partizan vẫn khai thác được khoảng trống giữa các hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Việc bố trí nhiều hậu vệ khiến Man Utd phải cắt giảm bớt nhân sự trên hàng công. Theo huyền thoại Paul Scholes, đó là một sự lãng phí khi đối đầu với đội bóng tầm trung như Partizan.
2. McTominay phiên bản cao cấp hơn
Việc sử dụng hệ thống mới khiến Scott McTominay đảm nhận vai trò cao cấp hơn. Với James Garner chơi lùi sâu làm cầu nối giữa tuyến sau và hàng tiền vệ, McTominay được đẩy lên cao hơn và chơi trực diện hơn. Cầu thủ 22 tuổi là cái tên chơi nổi bật nhất bên phía Man Utd, nhưng anh vẫn cần phải cải thiện khả năng dứt điểm của mình.
3. James Garner ra mắt ấn tượng
Cuối cùng tài năng sinh năm 2001 cũng được HLV Solskjaer trao cho suất đá chính đầu tiên. Garner là một trong những ngôi sao trẻ tiềm năng nhất tại Old Trafford vào thời điểm này. Anh được ví như “Michael Carrick mới” của M.U. Garner có màn trình diễn khá tự tin bên cạnh người đàn anh McTominay.
4. Quỷ đỏ vẫn thiếu sự sáng tạo
Thiếu ý tưởng trong tấn công tiếp tục là vấn đề khiến HLV Solskjaer đau đầu. Chỉ có pha đột phá của Brandon Williams mới giúp Man Utd khai thông bế tắc. Quỷ đỏ dù kiểm soát bóng nhiều nhưng hầu hết là các đường chuyền ngang hoặc chuyền về không hề có tính đột biến.
5. Sự cơ động từ Brandon Williams
Cầu thủ 19 tuổi lần thứ hai được ra sân ở Europa League với vai trò hậu vệ cánh trái. Biệt hiệu “thánh solo” được các CĐV đặt cho Williams là hoàn toàn có lý do khi nỗ lực đột phá của anh đã đem về cho Man Utd một quả phạt đền. Kỹ thuật, tốc độ và sự nhiệt huyết của một tài năng trẻ biến Willians thành một tia chớp thực sự bên hành lang cánh trái của Quỷ đỏ.
6. Sự cuồng nhiệt của các CĐV Partizan
Những người hâm mộ đội chủ nhà hát vang bài hát truyền thống của CLB đã tạo ra bức tường âm thanh khổng lồ và phần nào khiến các cầu thủ M.U gặp áp lực. Đó cũng là nguồn tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Partizan thi đấu ở dưới sân.
7. Harry Maguire cần thêm thời gian
Tân binh của Quỷ đỏ vẫn đang vật lộn để chứng minh bản thân xứng đáng với cái giá 80 triệu bảng. Hôm nay Maguire đã gặp rất nhiều khó khăn trước các tiền đạo đầy sức mạnh và tốc độ bên phía đối thủ. May mắn là các chân sút của đội chủ nhà không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng.
8. Europa League là con đường duy nhất trở lại Champions League của Ole
Quỷ đỏ hiện đang xếp thứ 14 tại giải Ngoại hạng. Cơ hội để cạnh tranh một suất trong top 4 là cực kỳ mong manh. Vô địch Europa League chính là cách duy nhất của Man Utd có thể trở lại Champions League vào mùa tới. Đây mới là đấu trường quan trọng nhất với Solskjaer ở mùa giải năm nay.
9. Martial có thể giảm bớt áp lực cho Rashford
Dù tiền đạo người Pháp không có màn trình diễn như mong muốn, tuy nhiên sự trở lại của anh vào thời điểm này là vô cùng quan trọng. Áp lực gánh vác hàng công của Rashford giờ đây đã có người chia sẻ chung. Ngoài việc kết hợp hai tiền đạo này, Solskjaer có thể thay phiên sử dụng để đảm bảo thể lực cho họ.