MỚI NHẤT :
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • Sao Malaysia “nắn gân” thầy trò HLV Park Hang-seo

    23:03 Thứ bảy 01/02/2020

    BongDa.com.vn Malaysia đụng độ Việt Nam tại “chảo lửa” Bukit Jalil vào tháng 3/2020 là trận cầu mang tính bước ngoặt đối với cục diện bảng G.

    Kết thúc năm 2019, việc Việt Nam và Malaysia là 2 đội đứng đầu bảng G mang đến sự ngạc nhiên thú vị dành cho người hâm mộ khu vực. Thầy trò HLV Park Hang-seo duy trì thành tích bất bại, bỏ túi 11 điểm chiếm đỉnh bảng G trong khi đó Hổ Malaysia bám sát phía sau với 9 điểm. Vì vậy, cuộc quyết đấu nảy lửa giữa nhà vô địch và á quân AFF Cup 2018 rất đáng được chờ đợi.

    Nhằm “lên dây cót” tinh thần cho đội nhà, trung vệ kỳ cựu Aidil Zafuan Radzak vừa gửi “chiến thư” đến tuyển Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông Malaysia, hậu vệ sinh năm 1987 này cho biết Hổ Malay sẽ tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng trong năm 2019: “Malaysia xếp thứ nhì bảng G là kết quả xứng đáng với tinh thần thi đấu như những chiến binh thép của các tuyển thủ”. Cầu thủ đang chơi cho Johor Darul Ta’zim tự tin về những trận đấu còn lại trong năm 2020: “Nếu chúng tôi duy trì sự tập trung và quyết tâm cao, không có gì là không thể đối với Malaysia”.

     - Bóng Đá

    Malaysia và Aidil Zafuan vẫn chưa giành chiến thắng trước Việt Nam kể từ năm 2018.

    Trên lý thuyết, đoàn quân của tướng Tan Cheng Hoe có thể vượt mặt Việt Nam để vươn lên chiếm đỉnh bảng G. Tuy nhiên, thực tế không hề đơn giản vì lịch thi đấu đầy bất trắc đang chờ đón Malaysia. Đội bóng áo vàng phải hành quân đến sân của UAE và Thái Lan. Xen kẽ 2 trận cầu này là cuộc quyết đấu gặp Việt Nam tại thánh địa Bukit Jalil vào ngày 31/3.

    Đây không phải là lần đầu tiên Aidil Zafuan Radzak “nắn gân” đội tuyển Việt Nam. Còn nhớ hậu vệ này đã được HLV Tan Chang Hoe triệu tập trở lại thành phần Malaysia đấu Việt Nam trận lượt đi bảng G vào năm 2019. Vào thời điểm đó, Aidil Zafuan Radzak cũng “tiếp lửa” cho đồng đội bằng tuyên bố sẽ cùng Malaysia “đòi nợ” thất bại trong trận chung kết AFF Cup 2018 trước Rồng vàng. Kết quả cuối cùng là Hổ Malay một lần nữa “khóc hận” trước thầy trò tướng Park bằng thất bại 0-1 tại Mỹ Đình.

     - Bóng Đá

     Trận lượt đi, Quang Hải ghi bàn giúp Việt Nam đả bại Malaysia 1-0 tại Mỹ Đình.

    Có lẽ tiên đoán trước những thử thách cực đại trong 3 trận đấu còn lại nên Malaysia ráo riết tăng cường sức mạnh bằng chiến lược nhập tịch sao ngoại. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Stuart Ramalingam tiết lộ, tiền vệ Liridon Krasnniqi (gốc Kosovo), và tiền đạo Guiherme De Paula (Brasil) có thể khoác áo Hổ Malay vào thời gian tới. Hiện tại FAM đang chờ phán quyết cuối cùng của FIFA về trường hợp của De Paula và Krasnniqi.

    Gia Minh | 22:33 01/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...